TP Hồ Chí Minh và tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc) phối hợp tổ chức Lễ hội Văn hóa thế giới

(VOV5) - Lễ hội không chỉ là nơi biểu diễn và giao lưu văn hóa giữa hai nước mà còn có khu trưng bày các sản phẩm làm đẹp của Hàn Quốc; các sản phẩm chất lượng cao của các doanh nghiệp hiện đang đầu tư ở Việt Nam.


Chiều 30/8, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp ông Woo Byung Yoon, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc). 


TP Hồ Chí Minh và tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc) phối hợp tổ chức Lễ hội Văn hóa thế giới - ảnh 1
Hai bên bắt tay thể sự hợp tác chặt chẽ trong việc tổ chức Lễ hội Văn hóa thế giới sẽ diễn ra vào cuối năm 2017 (Ảnh: Thesaigontimes.vn).


Tại buổi tiếp, bà Nguyễn Thị Thu cho biết Thành phố Hồ Chí Minh hiện là địa phương đi đầu cả nước trong việc triển khai các hoạt động hợp tác với Hàn Quốc. Việc tỉnh Gyeongsangbuk-do phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Lễ hội Văn hóa thế giới năm 2017” sẽ là sự kiện quan trọng, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung và giữa hai địa phương nói riêng. Thành phố cũng cam kết sẽ tạo điều kiện và hỗ trợ hết mình để sự kiện này được tổ chức thành công.

Về phần mình, chia sẻ về kế hoạch tổ chức “Lễ hội Văn hóa thế giới năm 2017”, ông Woo Byung Yoon, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk-do, cho biết lễ hội không chỉ là nơi biểu diễn và giao lưu văn hóa giữa hai nước mà còn có khu trưng bày các sản phẩm làm đẹp của Hàn Quốc; các sản phẩm chất lượng cao của các doanh nghiệp hiện đang đầu tư ở Việt Nam. Bên cạnh đó, phía Hàn Quốc sẽ tổ chức các buổi biểu diễn Kpop để phục vụ người dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung, qua đó thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác