Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đông Nam bộ năm 2018

(VOV5) - Các tác phẩm có nội dung phản ánh đời sống, những nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của vùng Đông Nam bộ...

Ngày 28/8, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Thuận đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực VII - Đông Nam bộ lần thứ 23 năm 2018. Triển lãm do Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức.

Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đông Nam bộ năm 2018 - ảnh 1 Tác phẩm "Gieo" được trưng bày tại triển lãm - Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Triển lãm giới thiệu 145 tác phẩm mới được sáng tác từ tháng 7/2017 đến tháng 6/2018 của 130 tác giả đến từ 9 tỉnh, thành trong cụm miền Đông Nam bộ. Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm được sáng tác theo các thể loại hội họa, đồ họa, điêu khắc, tạo hình với các chất liệu như acrylic, sơn dầu, sơn mài, gỗ, lụa… Các tác phẩm có nội dung phản ánh đời sống, những nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của vùng Đông Nam bộ...

Trước đó, Ban tổ chức Triển lãm Mỹ thuật khu vực VII - Đông Nam bộ đã nhận được 294 tác phẩm của 231 tác giả, trong đó có nhiều tác giả không phải là hội viên Hội Văn học nghệ thuật địa phương. Ban tổ chức đã chọn những tác phẩm nổi bật nhất để trưng bày tại triển lãm. Triển lãm là ngày hội của các họa sỹ trong khu vực đồng thời là dịp để công chúng yêu nghệ thuật có cơ hội thưởng lãm các tác phẩm mỹ thuật đặc sắc, mang đậm dấu ấn sáng tạo của người nghệ sỹ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác