Triển lãm Quốc hiệu và Kinh đô nước Việt tại phố cổ Hội An

(VOV5) -Công chúng sẽ được tiếp cận 32 hình ảnh, tài liệu, hiện vật giới thiệu về nguồn gốc, ý nghĩa của các quốc hiệu chính thức và kinh đô của Việt Nam trải qua các thời kỳ lịch sử .

Trong các ngày từ 30/11 - 06/12, tại khu Vườn Tượng, Phố cổ Hội An, Quảng Nam, sẽ diễn ra khai mạc triển lãm chuyên đề “Quốc hiệu và Kinh đô nước Việt trong lịch sử qua Mộc bản Triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới”.

Triển lãm Quốc hiệu và Kinh đô nước Việt tại phố cổ Hội An - ảnh 1Quốc hiệu nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. -Ảnh Hà Nội mới

Trong thời gian này, công chúng và du khách trong nước, nước ngoài sẽ được tiếp cận 32 hình ảnh, tài liệu, hiện vật giới thiệu về nguồn gốc, ý nghĩa của các quốc hiệu chính thức và kinh đô của Việt Nam trải qua các thời kỳ lịch sử như: Xích Quỷ thời Kinh Dương Vương; Văn Lang thời Hùng Vương; Âu Lạc thời An Dương Vương; Vạn Xuân thời tiền Lý; Đại Cồ Việt thời Đinh - tiền Lê; Đại Việt thời Lý - Trần - Lê; Đại Ngu thời nhà Hồ; Việt Nam thời Gia Long và Đại Nam thời Minh Mệnh...

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác