Vận động xây dựng trường tiểu học trên đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa

(VOV5) - Sáng nay, 30/8, tại thành phố Hồ Chí Minh, chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” giai đoạn 2 được công bố nhằm vận động xây trường tiểu học trên đảo Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Vận động xây dựng trường tiểu học trên đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa - ảnh 1

Lớp học trên đảo


Chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” do Quỹ học bổng Vừ A Dính, Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình thành phố, phối hợp tổ chức, trong giai đoạn 1 đã vận động tài trợ xây dựng được trường tiểu học thị trấn Trường Sa – ngôi trường đầu tiên trên quần đảo Trường Sa. Trong giai đoạn 2, chương trình mong muốn vận động kinh phí để xây thêm một ngôi trường cho trẻ em trên đảo Sinh Tồn. Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, cho biết: Cha mẹ các cháu nói rất thật rằng người lớn có thể xa đất liền nhưng không thể để các cháu xa con chữ được. Không riêng gì đảo Sinh Tồn mà các đảo khác cũng cần quan tâm xây dựng trường học cho trẻ em. Trường trên đảo Trường Sa Lớn là ngôi trường mở đầu, mở đường để thiết lập hệ thống giáo dục trên đảo Trường Sa của chúng ta.


Công trình dự kiến sẽ khởi công trong năm học 2013-2014, có khuôn viên khoảng gần 400m2, gồm 3 phòng học từ mầm non đến lớp 5, phòng thư viện, phòng giáo vụ, 2 phòng công vụ cho giáo viên, sân chơi, nhà vệ sinh, bể chứa nước ngọt…

Phản hồi

Các tin/bài khác