Văn hóa tâm linh của người Việt được thế giới ghi nhận


Văn hóa tâm linh của người Việt được thế giới ghi nhận - ảnh 1

(VOV5) - Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) vừa chính thức công nhận tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là một thông tin vui đối với người dân tỉnh Phú Thọ nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung khi văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, đặc biệt là văn hóa tâm linh, lại một lần nữa được thế giới biết đến và ghi nhận.

Bấm để nghe âm thanh:


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác