Việt Nam phát hiện hang động núi lửa dài nhất Đông Nam Á

(VOV5) - Hệ thống hang động núi lửa được phát hiện ở tỉnh Đắk Nông dài 25 km từ miệng núi lửa tại buôn Choar dọc theo sông Sêrêpốc đến khu vực thác Dray Sáp với hàng chục hang động lớn nhỏ khác nhau.



Việt Nam phát hiện hang động núi lửa dài nhất Đông Nam Á  - ảnh 1
Ảnh: vnexpress.net


Sáng 26/12, tại Hà Nội, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Hiệp hội Hang động Nhật Bản và tỉnh Đắk Nông, họp báo công bố kết quả khảo sát hang động núi lửa tại xã Buôn Choah, huyện Krong Nô, tỉnh Đăk Nông. 


Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Nguyễn Văn Thuấn cho biết đây là lần đầu tiên Việt Nam phát hiện được hệ thống hang động núi lửa gồm các hang động và miệng núi lửa hình thành từ quá trình phun trào dung nham cách đây hàng triệu năm. Hệ thống hang động núi lửa được phát hiện ở tỉnh Đắk Nông dài 25 km từ miệng núi lửa tại buôn Choar dọc theo sông Sêrêpốc đến khu vực thác Dray Sáp với hàng chục hang động lớn nhỏ khác nhau. Hang động được phát hiện nằm trong rừng sâu, chưa ghi nhận dấu vết của con người nhưng có nhiều loài vật sinh sống. Hiện các nhà khoa học đã tiến hành đo chi tiết được 3 (ký hiệu: C7, C3, A1), trong số hơn 12 hang động. Trong đó, hang động C7 là hang núi lửa dạng ống có chiều dài hơn 1 km, được đánh giá là hang động núi lửa dài nhất Đông Nam Á.



Việt Nam phát hiện hang động núi lửa dài nhất Đông Nam Á  - ảnh 2
Ban tổ chức tại buổi họp báo


 Ông Trần Phương, Phó Bí thư tỉnh ủy tỉnh Đắc Nông, cho biết:
 “Khu vực hang động Krông Nô được phát hiện từ năm 2007, trong quá trình nghiên cứu, tới bây giờ, chúng ta đã thấy giá trị của hang động này. Tỉnh sẽ có đề án nghiên cứu, khảo sát, quy hoạch để để nghị các cơ quan có thẩm quyền công nhận hang động Krông Nô là công viên địa chất quốc gia. Tỉnh sẽ có trách nhiệm tốt hơn trong việc quản lý, bảo vệ, nghiên cứu để làm sao khu vực hang động này sẽ trở thành công viên địa chất toàn cầu”.


Với sự giúp đỡ của các nhà khoa học Nhật Bản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản sẽ huy động thêm các nhà đầu tư, tài trợ cho quá trình nghiên cứu tiếp theo về hang động Krông Nô, tiến tới xây dựng nơi này thành công viên địa chất toàn cầu./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác