Việt Nam tiến bộ nhanh về chỉ số thông thạo tiếng Anh

(VOV5) - Đó là thông tin từ lễ công bố chỉ số thông thạo tiếng Anh của Tổ chức giáo dục quốc tế EF Education First sáng 1/12 ở Hà Nội. Theo ấn bản thứ 4, Báo cáo mức độ thông thạo Anh ngữ được Tổ chức giáo dục quốc tế EF Education First công bố ngày 12/11 vừa qua ở Hồng Kông, (Trung Quốc), Đan Mạch là quốc gia nói tiếng Anh tốt nhất thế giới trong những quốc gia không nói tiếng Anh bản địa. Cũng theo bản báo cáo này, 10 nước đứng đầu về trình độ tiếng Anh đều là các nước châu Âu. Ba nước Đông Nam Á gồm Indonesia, Thái Lan và Việt Nam, nằm trong những quốc gia tiến bộ nhanh nhất về khả năng tiếng Anh trên thế giới. Việt Nam xếp hạng 33 trong bảng xếp hạng các quốc gia thông thạo Anh ngữ. Thành lập vào năm 1965, EF Education First (www.ef.com) là tổ chức giáo dục quốc tế chuyên đào tạo ngôn ngữ, học thuật và trải nghiệm văn hóa.

Phản hồi

Các tin/bài khác