Các địa phương tăng cường công tác phòng, chống dịch

(VOV5) - Thành phố tích cực chuẩn bị mọi điều kiện về nhân lực, vật chất, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh trên diện rộng

Tại cuộc họp kiểm điểm công tác chỉ đạo, lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, trong đó có một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19, Thường trực Thành ủy Hà Nội cùng với lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội quyết định hỗ trợ tối đa cho Bệnh viện Bạch Mai phương tiện, thiết bị xét nghiệm COVID-19. Thường thực Thành ủy Hà Nội cũng giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố thực hiện nghiệm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống dịch, bảo đảm phương châm “4 tại chỗ” và nguyên tắc “truy vết nhanh”, bắt buộc cách ly và xét nghiệm đối với những trường hợp có khả năng lây nhiễm.

Cùng ngày, phát biểu tại buổi giao ban trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của Thành phố Hồ Chí Minh,ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: Thành phố tích cực chuẩn bị mọi điều kiện về nhân lực, vật chất, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh trên diện rộng; kiểm soát chặt chẽ, ngăn ngừa người từ vùng có dịch đến các vùng khác; sẵn sàng hỗ trợ, chi viện cho các địa phương quá tải khi có yêu cầu; rà soát, cập nhật phương án phòng, chống dịch trên địa bàn, đảm bảo nguồn lực, nhất là lương thực thực phẩm cho người dân trong mọi tình huống.

Ngày 30/3, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, nhất là đường mòn, lối mở tại vùng giáp biên. Cùng với việc kiểm soát đường mòn, lối mở tại vùng giáp biên, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã hỗ trợ người dân xã Coroka, huyện Peam Chor, tỉnh Prây Veng (Campuchia) trao đổi nhu yếu phẩm hàng ngày khi Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước (huyện Hồng Ngự) tạm đóng cửa. UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành, địa phương quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; quản lý chặt chẽ người nước ngoài, người đến, đi qua hoặc về từ vùng dịch.

Tại hội nghị trực tuyến của Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sơ kết công tác Công an quý I/2020 diễn ra ngày 30/3, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh: Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và tự phòng, chống dịch trong lực lượng ở mức độ cao hơn, quyết liệt hơn, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng; bảo đảm đầy đủ vật tư, trang thiết bị y tế và các điều kiện cần thiết cho việc phòng, chống dịch trong lực lượng Công an nhân dân. Lực lượng Công an làm tốt công tác quản lý người nước ngoài, người Việt Nam từ nước ngoài trở về; cảnh giác và phối hợp ngăn chặn các nguồn lây nhiễm chéo hoặc từ nước ngoài vào Việt Nam và ngược lại.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác