Các địa phương tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

(VOV5) - Mục tiêu của thành phố Hà Nội là hạn chế đến mức thấp nhất người bệnh lây nhiễm; không để ổ dịch bùng phát trên địa bàn thành phố.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 13/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố, yêu cầu rà soát, thu thập thông tin lịch trình của tất cả khách du lịch đến Hà Nội từ các vùng dịch từ ngày 01/03 đến nay, nếu có dấu hiệu ho, sốt, mệt mỏi phải đưa đi cách ly ngay tại cơ sở y tế.

Mục tiêu của thành phố Hà Nội là hạn chế đến mức thấp nhất người bệnh lây nhiễm; không để ổ dịch bùng phát trên địa bàn thành phố. Ông Nguyễn Đức Chung cũng chỉ đạo các Trung tâm di tích Lịch sử - Văn hóa trên địa bàn Thành phố tạm thời dừng đón khách tham quan đến hết tháng 3/2020 để tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Các địa phương tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 - ảnh 1 Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại một cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố.- Ảnh  Báo Hà Nội mới.

Tại Lai Châu, địa phương có hơn 260 km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, tỉnh đã chủ động tuyên truyền để người dân thực hiện khai báo y tế ngay từ cơ sở; cùng với đó là sự hoạt động hiệu quả của các tổ tự quản phòng, chống dịch và lực lượng kiểm dịch y tế tại cửa khẩu.

Đến nay, Lai Châu chưa phát hiện ca bệnh nào xâm nhiễm vào địa bàn. Bác sĩ Bùi Ngọc Chuyên, Trưởng khoa Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu phụ trách công tác kiểm dịch tại Cửa khẩu Ma Lù Thàng, cho biết: "Toàn bộ những công dân trước khi được đưa vào khu cách ly tập trung đều được chúng tôi khám sàng lọc, phân loại. Đối với đồng bào không biết chữ thì chúng tôi thực hiện phỏng vấn những thông tin liên quan tới việc khai báo; đặc biệt là những dấu hiệu triệu chứng, những việc tiếp xúc của đồng bào ở tại Trung Quốc. Nếu đồng bào nào không biết tiếng phổ thông thì chúng tôi sẽ nhờ người phiên dịch lại và những trường hợp có những dấu hiệu, triệu chứng nghi ngờ, thì chúng tôi phỏng vấn nhiều lần để xác minh tính chính xác của thông tin."

Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La, ngay trong những ngày cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19, vẫn có khá đông du khách quốc tế đến tham quan du lịch. Để chủ động phòng chống dịch, huyện Mộc Châu đã tập trung tăng cường kiểm dịch y tế, điều tra thông tin lịch trình di chuyển trong 14 ngày trước đó của đoàn khách, kiểm tra thân nhiệt và tuyên truyền du khách các biện pháp phòng dịch cho bản thân và cộng đồng.

Tại tỉnh Quảng Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tạm dừng hoạt động đón tiếp khách tham quan tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn kể từ ngày 17/03, nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho du khách và sự an tâm của cộng đồng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác