Cần tiếp tục triển khai các nguyên tắc phòng chống, không để dịch bệnh lan rộng

(VOV5) - Mục tiêu kép là chống dịch hiệu quả gắn với các biện pháp phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh và ổn định xã hội.

Kết luận cuộc họp chiều 17/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nêu rõ sau hai tuần thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tốc độ gia tăng dịch COVID-19 ở Việt Nam đã chậm lại. Tuy nhiên, dịch bệnh còn kéo dài. Do vậy, cần tiếp tục triển khai các nguyên tắc phòng chống, không để dịch bệnh lan rộng.

Cần tiếp tục triển khai các nguyên tắc phòng chống, không để dịch bệnh lan rộng - ảnh 1 Quang cảnh điểm cầu tỉnh Lào Cai.- Ảnh Đài PT &TH Lào Cai

Nhắc lại mục tiêu kép là chống dịch hiệu quả gắn với các biện pháp phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh và ổn định xã hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tới đây các bộ, ngành cần có hướng dẫn cụ thể để các địa phương thực hiện.: "Bước đầu, chúng ta hình thành được hệ thống để xếp hạng cấp độ nguy cơ của từng tỉnh, thành phố nhưng chúng ta phải cập nhật tình hình để đánh giá chính xác nguy cơ của từng địa phương. Điều quan trọng là phân chia nhóm sâu hơn ở từng địa phương. Tức là đánh giá đến cấp huyện, thậm chí đến cấp xã, phường, thôn, xóm để chúng ta không phải thực hiện những biện pháp mạnh một cách cứng nhắc trên quy mô rộng hơn mức cần thiết. Ví dụ cả tỉnh không có nguy cơ cao nhưng có huyện nguy cơ cao và thậm chí là đánh giá tình hình tới tận cấp xã, phường, thôn xóm."

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác