Cảnh giác và sẵn sàng ứng phó với diễn biến mới của dịch COVID-19

(VOV5) -  Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận tinh thần sẵn sàng, ứng phó kịp thời của ngành y tế cũng như chính quyền thành phố Đà Nẵng. 

Chiều 24/7, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo.

Cảnh giác và sẵn sàng ứng phó với diễn biến mới của dịch COVID-19 - ảnh 1 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp khẩn chiều 24.7. Ảnh: VGP/Đình Nam

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao công tác phòng chống dịch thời gian qua đã có sự nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành. Tuy nhiên, thời gian qua, Việt Nam đón các chuyên gia sang làm việc; đưa công dân từ vùng có dịch về nước, trong đó có một số địa bàn có người mắc bệnh trên các chuyến bay khá nhiều. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần tiếp tục kiểm soát chặt, có kế hoạch đón người Việt Nam về phù hợp với khả năng điều trị, kiểm soát dịch bệnh trong nước. Đặc biệt là ngay khi phát hiện ra các điểm có nguy cơ "rò rỉ", phải lập tức xử lý, không để dịch bệnh lan rộng ra cộng đồng. Về trường hợp nghi nhiễm tại Đà Nẵng vào tối 23/7, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận tinh thần sẵn sàng, ứng phó kịp thời của ngành y tế cũng như chính quyền thành phố Đà Nẵng. Phó Thủ tướng lưu ý các địa phương cần coi đây là tín hiệu để đề cao tinh thần sẵn sàng của ngành y tế và hệ thống phòng, chống dịch; đồng thời yêu cầu tất cả các lực lượng chức năng, trước hết là ngành Y tế, Quân đội, Công an cần nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 24/7, Việt Nam phát hiện thêm một ca dương tính, được cách ly ngay sau nhập cảnh, không lây ra cộng đồng.  Bệnh nhân nam, quốc tịch Myanmar, nhập cảnh cảng Hòn Gai ngày 23/6. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác