Chiều 10/6, Việt Nam có 61 ca mắc COVID-19 mới, nhiều nhất tại Bắc Giang và thành phố Hồ Chí Minh


(VOV5) - Tính từ 12-18h ngày 10/6, cả nước có 61 ca mắc COVID-19 mới, gồm 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh và  59 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (23), thành phố Hồ Chí Minh (20), Bắc Ninh (12), Tiền Giang (2), Hà Tĩnh (2).

Chiều 10/6, Việt Nam có 61 ca mắc COVID-19 mới, nhiều nhất tại Bắc Giang và thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1Ảnh: Thành phố Hà Tĩnh lập chốt phòng dịch COVID-19 ở các địa bàn có nguy cơ cao. Ảnh: TTXVN

Như vậy, tính từ 18h ngày 9/6-18h ngày 10/9, Việt Nam nhận thêm 219 ca mắc mới. Cụ thể, 8 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Long An (4), Tây Ninh (2), Kiên Giang (1), An Giang (1). Và 211 ca trong nước tại Bắc Giang (98 ), TP.HCM (61), Bắc Ninh (38 ), Hà Tĩnh (5), Hà Nội (4), Tiền Giang (2), Lạng Sơn (1), Hải Dương (1), Long An (1), trong đó, 188 ở trong khu cách ly hoặc khu vực đã phong toả.

Trong ngày 10/6 cũng có thêm 72 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Tính đến 18h chiều 10/6, Việt Nam có tổng cộng 8.165 ca ghi nhận trong nước và 1.619 ca nhập cảnh.  Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 6.595 người. Có 3.708 ca điều trị khỏi; 55 ca tử vong.

Có 16 tỉnh gồm Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình và Thanh Hóa đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác