Dịch COVID-19: Hà Nội khẩn trương truy vết, xét nghiệm nguồn lây của bệnh nhân người Nhật

(VOV5) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu cần tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân mình cũng là trách nhiệm đối với gia đình, xã hội

Ngày 16/2, tại buổi kiểm tra công tác cách ly tại Khách sạn Somerset West Point (Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội), nơi phát hiện bệnh nhân người Nhật (bệnh nhân 2229) nhiễm virus SARS-CoV-2 và đã tử vong ngày 13/2, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu Sở Y tế, quận Tây Hồ tiếp tục phối hợp, rà soát quy trình cách ly, lấy mẫu xét nghiệm đối với bệnh nhân 2229, để xác định nguyên nhân tử vong cũng như nguồn lây; đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm công tác khoanh vùng, cách ly; tiếp tục truy vết nhanh các đối tượng F1, F2.

Dịch COVID-19: Hà Nội khẩn trương truy vết, xét nghiệm nguồn lây của bệnh nhân người Nhật - ảnh 1Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác cách ly tại Khách sạn Somerset West Point (Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội). 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu cần tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân mình cũng là trách nhiệm đối với gia đình, xã hội.

Bên cạnh việc kịp thời hỗ trợ, phát khẩu trang cho những đối tượng khó khăn, tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng và quản lý chặt chẽ người nhập cảnh, người nước ngoài lưu trú trên địa bàn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác