Đưa gần 350 công dân Việt Nam từ Australia và New Zealand về nước

(VOV5) - Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm đau, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động

Ngày 4/9/2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia, New Zealand và hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa gần 350 công dân Việt Nam từ Australia và New Zealand về nước an toàn.

Đưa gần 350 công dân Việt Nam từ Australia và New Zealand về nước - ảnh 1 Các công dân làm thủ tục tại sân bay để lên máy bay về nước. Ảnh: baoquocte.vn

Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm đau, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động, sinh viên không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

Ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác