Gần 26.000 cán bộ y tế, sinh viên sẵn sàng đến Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch

(VOV5) - Có tổng số 2.343 cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng y dược đang tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, đến chiều 29/5 đã có 25.680 cán bộ y tế, sinh viên các trường y, dược đăng ký sẵn sàng đến 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh - 2 địa phương bị ảnh hưởng lớn nhất bởi dịch Covid-19.

Gần 26.000 cán bộ y tế, sinh viên sẵn sàng đến Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch - ảnh 1Gần 26.000 cán bộ y tế, sinh viên sẵn sàng đến điểm nóng Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch. Ảnh: VOV 

Liên quan đến công tác hỗ trợ của ngành y tế cho cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 tại Bắc Giang và Bắc Ninh, chiều 29/5, Cục Khoa học Công nghệ vào Đào tạo, Bộ Y tế cho biết hiện đã có tổng số 2.343 cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng y dược đang tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, trong đó: đợt 1 từ trước ngày 24/5 là 1.976 người và đợt 2 từ ngày 27/5 là 367 người.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác