Hà Nội sẽ kích hoạt GPS giám sát phòng chống Covid-19

(VOV5) -Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị các quận huyện thường xuyên cập nhật để so sánh các biện pháp đang thực hiện với tình hình thực tiễn.

Phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, tối 18/3, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các biện pháp mạnh mẽ trong giám sát cộng đồng về việc tổ chức cách ly. Tổ dân phố tăng cường tuyên tuyền công dân tự giác khai báo. Các đội cơ động phải trực 24/24 khi có thông tin tình hình.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị các quận huyện thường xuyên cập nhật để so sánh các biện pháp đang thực hiện với tình hình thực tiễn.

Hà Nội sẽ kích hoạt GPS giám sát phòng chống Covid-19 - ảnh 1 Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của TP Hà Nội giao ban trực tuyến chiều 18/3. Ảnh: VOV

Nhận định tình hình vẫn đang diễn biến phức tạp, ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu các quận, huyện cần nhanh chóng xác định lại nguồn lực, cơ sở vật chất. Trên cơ sở kế hoạch, kịch bản mà thành phố Hà Nội đã đưa ra, các quận huyện phân công nhiệm vụ hợp lý. Đó là tổ chức cách ly nhanh chóng. Tập trung phát hiện từ những người dân có biểu hiện ho, sốt; yêu cầu khai báo y tế và cách ly tại nhà đối với những người đi nước ngoài về. Thành phố cũng sẽ kích hoạt giám sát cộng đồng bằng GPS để giám sát tại nơi ở.

UBND thành phố Hà Nội cũng quyết định thành lập thêm 2 khu cách ly tập trung để đón các trường hợp về từ vùng dịch. Đó là khu nhà ở pháp Vân (quận Hoàng Mai) và tại trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội (Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm) với 2800 chỗ.

Ông Nguyễn Đức Chung cho biết, dự kiến trong những ngày tới, thành phố Hà Nội sẽ đón và tổ chức cách ly ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 cho trên 10.000 công dân về nước.

Người đứng đầu chính quyền thành phố Hà Nội quyết định cho tất cả học sinh các cấp học trên toàn thành phố nghỉ đến ngày 5/4.

Nhấn mạnh về tinh thần, ý thức tự giác của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khuyến cáo từ giờ đến 31/3, người dân nên ở nhà, tránh đi ra ngoài và sinh hoạt đông người.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác