Số bệnh nhân SARS CoV-2 tử vong toàn cầu vượt 70.000 và gần 1,3 triệu người nhiễm bệnh

(VOV5) - Dịch bệnh đã ảnh hưởng đến 208 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo website chuyên về thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 6/4 (giờ Việt Nam), trên toàn thế giới có 1.290.896 người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 70.653 ca tử vong, và 272.155 bệnh nhân đã bình phục. Dịch bệnh đã ảnh hưởng đến 208 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Số bệnh nhân SARS CoV-2  tử vong toàn cầu vượt 70.000 và gần 1,3 triệu người nhiễm bệnh - ảnh 1Những người tình nguyện sản xuất trang phục bảo hộ dành cho nhân viên y tế ở Arnedo, Tây Ban Nha. - Nguồn: AP

Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về số ca mắc COVID-19  với 338.899 ca, tiếp đến là Tây Ban Nha với hơn 135.000 ca, Italy gần 129.000 ca....Trong khi đó, Italy ghi nhận số ca tử vong cao nhất thế giới với 15.887 ca, tiếp đến là Tây Ban Nha với 13.169 ca; Mỹ ghi nhận trên 10.000 ca.

Số ca mắc COVID-19 tại Nga lại tăng cao kỷ lục trong một ngày với gần 1.000 ca mắc bệnh tại 49 tỉnh thành trên cả nước. Một số nước trên thế giới đã xác nhận ca tử vong đầu tiên như Haiti và Benin.

Còn tại châu Phi, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) thông báo số ca tử vong do COVID-19 tại châu lục này đã lên tới 414 ca trong khi số ca mắc bệnh lên tới 9.178 ca, 813 ca phục hồi. 

Trong bối cảnh số ca mắc bệnh có chiều hướng thuyên giảm, nhiều nước ở châu Âu thông báo sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế hay xem xét nới lỏng các biện pháp cách ly vốn được triển khai nhằm làm giảm sự lây lan của dịch COVID-19. Ngược lại, Nhật Bản tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong vòng 1 tháng đối với một số tỉnh thành tại nước này từ ngày 7/4.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác