Thành phố Hồ Chí Minh cần quản lý người làm việc trong từng nhà máy

(VOV5) - Đến nay, các khu cách ly tập trung đã triển khai khoảng 70% năng lực. 

Thành phố Hồ Chí Minh cần tăng cường quản lý người làm việc trong từng nhà máy tại các khu công nghiệp, khu chế xuất nhằm phòng, chống dịch bệnh.

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 tại buổi giao ban trực tuyến với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh về công tác chống dịch COVID-19 diễn ra sáng 12/7.

Thành phố Hồ Chí Minh cần quản lý người làm việc trong từng nhà máy - ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh đến nay, các khu cách ly tập trung đã triển khai khoảng 70% năng lực. Do đó, Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Y tế khẩn trương xem xét triển khai cách ly tại nhà.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị: "Cần phân ra những chỗ nào có đơn hàng gấp phải tổ chức sản xuất và ở trong nhà máy như các đồng chí bắt đầu làm. Đặc biệt bây giờ thành phố Hồ Chí Minh hướng tới làm sao quản lý người làm việc trong từng nhà máy một, từ chỗ ở đâu, đi xe riêng theo luồng thế nào, theo xe chung như thế nào, trong mấy ngày này phải tập trung triển khai."

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác