Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ về dịch Covid-19

(VOV5) - Thủ tướng yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục vào cuộc cùng Bộ Y tế, quân đội, công an và các lực lượng có liên quan.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ về dịch Covid-19 - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Chiều 20/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ bàn các biện pháp phòng, chống Covid-19.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Cần làm rõ nguồn lây nhiễm ở Việt Nam từ đâu để có những biện pháp xử lý cương quyết hơn, chống thâm nhập mạnh từ bên ngoài vào Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết từ ngày 21/3 sẽ áp dụng tạm ngừng cấp thị thực hoặc xét duyệt cấp lại đối với các nước còn lại (Australia, Nhật Bản, Đan Mạch…) trừ trường hợp đặc biệt: ngoại giao, công vụ… khi vào Việt Nam phải thực hiện cách ly tập trung theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và các Đại sứ quán phải vận động bà con ở lại để được hưởng chế độ y tế cần thiết. Khi muốn trở về phải tập hợp trong thời điểm nhất định theo chuyến bay được sắp xếp cụ thể. Đối với tất cả những người vào Việt Nam phải thực hiện cách ly 100%. Xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp trốn cách ly.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần quyết tâm, quyết liệt, ngăn chặn kiểm soát dịch bệnh từ bên ngoài vào. Bên cạnh đó, tuyên truyền, cách ly, dập dịch, điều trị cho bằng được các ca bệnh.

Khuyến cáo mọi người dân ít ra nơi công cộng, Thủ tướng yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục vào cuộc cùng Bộ Y tế, quân đội, công an và các lực lượng có liên quan.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác