Trao vật tư y tế cho các nước Nga, Nhật Bản, Hoa Kỳ để phòng chống dịch covid 19

(VOV5) - Việt Nam luôn quan tâm theo dõi và đánh giá cao những biện pháp kịp thời và quyết liệt mà các nước triển khai để đẩy lùi dịch bệnh covid 19.

Chiều 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, diễn ra lễ trao tặng vật tư y tế của Chính phủ và nhân dân Việt Nam hỗ trợ Chính phủ, nhân dân Nhật Bản, Hoa Kỳ và Liên bang Nga để phòng chống dịch bệnh Covid 19.

Trao vật tư y tế cho các nước Nga, Nhật Bản, Hoa Kỳ để phòng chống dịch covid 19 - ảnh 1Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Theo đó, Chính phủ và nhân dân Việt Nam quyết định hỗ trợ Chính phủ, nhân dân Nhật Bản (với tổng trị giá 100.000 đô la Mỹ, bao gồm khẩu trang và các vật tư y tế sản xuất tại Việt Nam và trao tặng Hoa Kỳ 200.000 khẩu trang vải kháng khuẩn sản xuất tại Việt Nam để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cũng trao tặng 50.000 khẩu trang y tế cho Văn phòng Nội các Nhật Bản; 50.000 khẩu trang y tế cho Văn phòng Nhà Trắng và 50.000 khẩu trang y tế cho Văn phòng Tổng thống Liên bang Nga.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ Mai Tiến Dũng nêu rõ, Việt Nam luôn quan tâm theo dõi và đánh giá cao những biện pháp kịp thời và quyết liệt mà các nước triển khai để đẩy lùi dịch bệnh covid 19.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng khẳng định Việt Nam quyết tâm không để dịch bệnh covid 19 bùng phát trong cộng đồng bên cạnh đó Việt Nam cũng luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành cùng các nước trên thế giới để cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh Covid 19.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác