Giữa đại ngàn Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ), có một vùng đất nơi thiên nhiên và tín ngưỡng hòa quyện. Đó là Tây Thiên. Tây Thiên không chỉ là điểm đến mà còn là hành trình trở về với cội nguồn, nơi con người tìm lại sự tĩnh tại giữa nhịp sống hiện đại.

Nghe âm thanh tại đây:

Nằm ở phía Tây dãy Tam Đảo, cách trung tâm Hà Nội khoảng 70km về phía Tây Bắc,Tây Thiên từ lâu đã được biết đến là một trong những trung tâm tín ngưỡng quan trọng của vùng đất Tổ Phú Thọ. Nơi đây gắn liền với tín ngưỡng thờ Quốc Mẫu, người có công giúp vua Hùng dựng nước.

Tại Tây Thiên, tín ngưỡng dân gian hòa quyện cùng Phật giáo tạo nên một không gian tâm linh đặc biệt. Nơi đây, bảo tồn và gìn giữ được nhiều hạng mục trọng điểm như Đền Thỏng, Đền Cậu, Đền Cô, Đền Thượng và cụm di tích Tam Tòa Thánh Mẫu.

Chị Lê Thị Trinh, Hướng dẫn viên của Ban Quản lý cáp treo Tây Thiên, cho biết “Khu Di tích Quốc gia này, có 3 ngôi chùa cổ có niên đại hơn 800 năm và được xây dựng từ thời Lý, thời Trần. Ngoài ra còn có các ngôi đền cổ kính trải đều từ chân núi lên đến lưng chừng núi Thạch Bàn. Ví dụ như: đền Thỏng, đến đền Thượng có Đền Thượng thờ Mẫu Tây Thiên. Không chỉ vậy, ở đây còn phối thờ các ban bệ theo tín ngưỡng tam tứ phủ của dân gian.”

Trong không gian nguyên sơ ấy, hệ thống đền chùa cổ kính hiện lên, thu hút đông đảo du khách thập phương.

Tây Thiên trở thành điểm đến quen thuộc trong hành trình du lịch văn hóa – tâm linh. Du khách tìm đến không chỉ để chiêm bái mà còn để cảm nhận một không gian khác biệt. Anh Nguyễn Thanh Tùng, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ cảm xúc: “Hôm nay có duyên được về với Tây Thiên, đây là khu vực Mẫu tổ. Cảm nhận đầu tiên khi mà về đây đó là không khí rất trong lành. Tâm lý rất bình an.”

Không gian nơi đây mở ra với rừng xanh, suối mát và những con đường đá uốn mình theo triền núi. Không gian ấy là kết quả của quá trình gìn giữ và phát huy giá trị di sản qua nhiều thế hệ.

Khu di tích danh thắng Tây Thiên được xếp hạng Di tích cấp quốc gia từ năm 1991, quần thể này chính thức được công nhận là Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia đặc biệt vào năm 2015.

Ông Bùi Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, cho biết: “ Hệ thống di tích văn hoá, lịch sử rất dày đặc của tỉnh Phú Thọ hiện nay bao gồm không gian của Phú Thọ và Vĩnh Phúc (cũ). Trong đó, hệ thống di tích lịch sử đã được xếp hạng cấp quốc gia cũng nhưcấp quốc gia đặc biệt. Đây là những điểm nhấn rất là quan trọng cho du khách đến để thể hiện tình cảm về cội nguồn dân tộc cũng như khám phá những nét độc đáo tại những di tích của tỉnh Phú Thọ.”

Ngoài hệ thống Đền thờ, Khu di tích danh thắng Tây Thiên còn nổi bật với cảnh quan núi rừng kỳ vĩ. Dòng Thác Bạc đổ nước trắng xóa, hòa cùng tiếng suối róc rách tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình.

Giữa đại ngàn xanh thẳm, giữa dòng chảy không ngừng của thời gian, Tây Thiên vẫn ở đó. Lặng lẽ. Bền bỉ. Và đủ sâu lắng để mỗi người khi rời đi, đều mang theo một phần bình yên còn đọng lại.