Tâm thế “dấn thân”, đồng hành cùng tuyến đầu chống dịch

(VOV5) - Với tâm thế sẵn sàng “dấn thân”, bám sát trận địa, những cán bộ, phóng viên của Đài TNVN đang ngày đêm đồng hành cùng tuyến đầu chống dịch.

Từ khi bùng phát đại dịch COVID-19, Đài TNVN là một trong những cơ quan truyền thông chủ lực của đất nước trong công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch. Sự cố gắng, nỗ lực trên các kênh báo của Đài TNVN, của đội ngũ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên của Đài đã góp phần tích cực vào công cuộc chống dịch với tinh thần ‘chống dịch như chống giặc”.

Với tâm thế sẵn sàng “dấn thân”, bám sát trận địa, những cán bộ, phóng viên của Đài TNVN đang ngày đêm đồng hành cùng tuyến đầu chống dịch, kịp thời phản ánh sự chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là sự vất vả, tận hiến của lực lượng tuyến đầu nhằm kiểm soát dịch bệnh sớm mang lại cuộc sống bình thường mới. 

“Với kinh nghiệm làm việc, khả năng tác nghiệp độc lập, có sức khỏe. Vì vậy tôi đã tình nguyện tham gia vào đoàn công tác giúp mọi người có được câu chuyện, hình ảnh chân thực, sống động ở nơi tâm dịch. Tôi hi vọng rằng truyền đạt được những câu chuyện xúc động nhất”.

“Tôi sẵn sàng tâm lý thời chiến các cụ, vượt qua thời khắc này và trở thành người chứng kiến của lịch sử”. 

Đó là chia sẻ của phóng viên Thành Lương, Ban Văn hóa, Xã hội (VOV2) và phóng viên Thi Uyên, Báo điện tử Đài TNVN (VOV.VN) khi lên đường tình nguyện công tác tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam vào ngày 1/9 vừa qua.

Tâm thế  “dấn thân”, đồng hành cùng tuyến đầu chống dịch - ảnh 1

Đoàn cán bộ, phóng viên VOV xuất quân vào tâm dịch phía Nam công tác.

Khắc phục khó khăn về điều kiện gia đình và sinh hoạt, những ngày này các phóng viên tình nguyện đang đồng hành cùng các lực lượng tuyến đầu. Không chỉ phản ánh những hi sinh, cố gắng của nhiều đồng bào, đồng chí, đội ngũ y, bác sĩ, lực lượng quân đội, công an đang ngày đêm hy sinh thầm lặng cho công cuộc phòng chống dịch mà còn tích lũy kinh nghiệm để có những tác phẩm báo chí xứng tầm với hoàn cảnh đặc biệt của đất nước.

Tại Bệnh viện dã chiến, trạm y tế di động, Trung tâm xét nghiệm dịch bệnh; hay những nơi diễn ra các hoạt động thiện nguyện, sự góp sức của các lực lượng tình nguyện… Ở đâu, phóng viên của Đài TNVN trong và ngoài nước cũng đều tích cực “dấn thân” vào những điểm “nóng” để đưa tin, phản ánh chính xác nhất, đồng thời động viên, khích lệ các y, bác sĩ tuyến đầu. Luôn có mặt tại các điểm “nóng”, đồng thời làm rất tốt công tác thiện nguyện, nhà báo Thiên Lý, theo dõi địa bàn tỉnh Bình Dương tâm sự rằng, mình chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi, chưa bao giờ cần dừng lại để hỏi bản thân mình có đang “dấn thân”. Bởi phía trước là số phận của bao bệnh nhân cần sự cống hiến dù là nhỏ của mỗi người.

“Với trách nhiệm phóng viên nhà Đài ngay tại điểm nóng tôi luôn cố gắng cập nhật thông tin tích cực về diễn biến tích cực để người dân có thể nắm bắt rõ hơn. Trong những ngày đi thực tế bản thân tôi tận mắt thấy những câu chuyện khó khăn. Câu chuyện F0 xuất viện nhưng không có người trở về, mình vận động, lập nhóm, đưa đón F0 xuất viện miễn phí với 25 thành viên. Đối với chúng tôi, hạnh phúc của họ khi được đoàn tụ cùng gia đình sau bao nhiêu ngày chống lại “thần chết”. Đó cũng chính là hạnh phúc của chúng tôi”, nhà báo Thiên Lý nói.

Để không bị đứt gãy thông tin từ tâm dịch, các Cơ quan thường trú Đài TNVN tại TP.HCM; ĐBSCL hay VOVGT-HCM, cùng Trung tâm truyền hình VTC miền Nam đã có các phương án, kể cả phương án xấu nhất là Tòa nhà làm việc bị phong tỏa do có F0. Nhiều chương trình được sản xuất dự phòng; các kíp trực kỹ thuật được phân theo tuần. Đặc biệt, những bộ đồ kháng khuẩn, kính chống giọt bắn, khẩu trang đạt chuẩn được chuẩn bị kỹ cho đội ngũ phóng viên tác nghiệp bên ngoài.

Trong tâm dịch, phóng viên thường trú của Đài luôn trong tư thế đối mặt với hiểm nguy nhưng vẫn sẵn sàng để không đứt gãy thông tin, giữ vững an toàn thông suốt làn sóng.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Năm, Giám đốc Cơ quan thường trú Đài TNVN tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Ở nơi tâm dịch của của nước, tác nghiệp trong điều kiện phong tỏa, giãn cách kéo dài hơn 3 tháng nay và rất nhiều nguy cơ. Cho nên chúng tôi gặp không ít khó khăn và áp lực. Tuy nhiên, toàn bộ anh chị em của chúng tôi đã động viên nhau, nỗ lực cao nhất để không bị đứt gãy thông tin từ tâm dịch. Chúng tôi cũng thống nhất với nhau cố gắng làm tất cả những việc tốt”.

Còn nhà báo Lương Minh Đức, Phó Giám đốc Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC thì cho rằng: “Với tư cách là cơ quan báo chí trung ương đang đóng tại địa bàn. VTC miền Nam có những góc nhìn khách quan thông qua quá trình tiếp nhận thông tin, phân tích những chỉ đạo điều hành của Chính phủ cũng như của các cơ quan trung ương đang tham gia công tác phòng chống dịch. Để từ đó có đóng góp ý kiến, phản biện phù hợp giúp thành phố điều chỉnh cần thiết”.

Ngoài những thông tin nóng hổi từ hiện trường, Đài TNVN phản ánh rất đa dạng thông tin mang tính chất định hướng, tư vấn để người dân trong vùng dịch và nhân dân hiểu và chấp hành, ủng hộ những chính sách của Đảng và Nhà nước.

Thực hiện hàng trăm câu chuyện, chương trình tư vấn trực tiếp về các lĩnh vực sức khỏe trên sóng, nhà báo Chu Thúy Ngà, Ban Thời sự, Đài TNVN cảm thấy vui vì đã tạo nhịp cầu giúp thính giả nâng cao nhận thức hơn về phòng, chống dịch bệnh: “Thính giả thể hiện rất nhiều sự quan tâm, những góc nhìn giành cho lĩnh vực này. Điều đó khiến chúng tôi rất vui. Vì trong giai đoạn cả nước đang căng sức chống đại dịch COVID-19 như thế này thì không có điều gì quý giá bằng sức khỏe, sự ý thức của mỗi người dân. Chương trình của chúng tôi phần nào tạo nhịp cầu để giúp thính giả có thêm thông tin về những câu chuyện sức khỏe như vậy”.

Với 4 loại hình báo chí và các ứng dụng đưa tin về phòng, chống dịch bệnh, Đài TNVN đã khẳng định vị trí là một trong những cơ quan truyền thông chủ lực của đất nước thông tin kịp thời, chính xác, tạo sức mạnh tổng hợp trong phòng chống dịch. Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN Phạm Mạnh Hùng khẳng định: Nghĩa vụ lớn nhất của cơ quan báo chí chủ lực là phải đưa những thông tin chính thống, chính xác, nhanh nhất đến với công chúng, để đó là nguồn thông tin chủ lưu, có độ xác tín cao và chi phối hành động của công chúng.

Tâm thế  “dấn thân”, đồng hành cùng tuyến đầu chống dịch - ảnh 2

Phó Tổng Giám đốc VOV, Phạm Mạnh Hùng trao tặng 100 triệu đồng cho y bác sĩ bệnh viện dã chiến đa tầng Tân Bình, TP.HCM.

“Đài TNVN chỉ đạo rất cụ thể theo kế hoạch, phản ứng rất nhanh trên cả hệ thống phát thanh, trên các chương trình Thời sự VOV, báo điện tử VOV.VN, các nền tảng số của Đài… đều có những bài xác minh, đính chính, đấu tranh rất kịp thời với những thông tin xấu độc. Những thông tin tích cực của Đài cùng với đội ngũ báo chí cả nước góp phần định hướng dư luận. Những nguồn thông tin của các cơ quan báo chí chính thống vẫn là những nguồn thông tin chủ lưu trong công tác phòng, chống dịch bệnh”, ông Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Trong 2 năm cả nước chống đại dịch COVID-19, cũng là 2 năm đội ngũ cán bộ, phóng viên của Đài TNVN không ngại gian khó, hiểm nguy, “dấn thân” vào những vùng khó khăn, nguy hiểm nhất để có những thông tin, những câu chuyện xúc động, chân thực nhất đưa đến công chúng. Với những đóng góp quan trọng trong công tác phòng, chống dịch, Đài TNVN đang ngày càng khẳng định là một cơ quan báo chí hiện đại, đa loại hình, đa nền tảng rất quan trọng góp phần đẩy lùi dịch bệnh, đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường mới

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác