Phát thanh đối ngoại - Nhịp cầu nối Việt Nam với bạn bè quốc tế

(VOV5) - Ban Đối ngoại (VOV5), Đài Tiếng nói Việt Nam, với các chương trình phát thanh bằng tiếng nước ngoài, được phát sóng lần đầu tiên vào ngày 07/09/1945, cách đây vừa tròn 76 năm. 

Trong suốt hành trình đó, các thế hệ phóng viên, biên tập viên của Ban Đối ngoại luôn không ngừng phấn đấu, tìm tòi, sáng tạo để phát triển VOV5 xứng tầm là cơ quan truyền thông truyền thông đối ngoại hàng đầu của Đảng, Chính phủ, là nhịp cầu hữu hiệu kết nối Việt Nam với bạn bè quốc tế.

VOV5 được biết đến với các tên gọi như: Ban Biên tập Đối ngoại, Kênh Phát thanh Đối ngoại Quốc gia, nay là Ban Đối ngoại. Hiện VOV5 phát thanh bằng 13 thứ tiếng (Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Lào, Thái Lan, Khmer, Indonesia, Đức, Hàn Quốc) và tiếng Việt cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Hiện VOV5 là cơ quan truyền thông đối ngoại nhiều tiếng nước ngoài nhất của Việt Nam.

Nỗ lực đưa cánh sóng đối ngoại vươn xa

Ban Đối ngoại của Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng các chương trình phát thanh đầu tiên bằng tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Quảng Đông và tiếng Esperanto vào ngày 07/09/1945, năm ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước CHXHCN Việt Nam. Trong 76 năm hình thành và phát triển, Ban Đối ngoại luôn không ngừng đổi mới, sáng tạo để bắt kịp xu thế phát triển báo chí hiện đại của thế giới, đồng thời đáp ứng nhu cầu của bạn nghe đài.

Theo đó, các chương trình phát thanh được đầu tư số hóa, đa loại hình, đa phương tiện, đổi mới format chương trình cũng như cách thể hiện của các phát thanh viên, từ đó, tăng tính hấp dẫn đối với thính giả và phù hợp với xu thế phát thanh hiện đại, tất cả đều hướng tới mục tiêu “Connectivity –Convergence - Convenience” (Kết nối – Hội tụ - Tiện lợi).

Phát thanh đối ngoại - Nhịp cầu nối Việt Nam với bạn bè quốc tế - ảnh 1 Ông Nguyễn Tiến Long, Trưởng ban Đối ngoại (VOV5), Đài Tiếng nói Việt Nam. Ảnh: Đức Anh/VOV5

Ông Nguyễn Tiến Long, Trưởng ban Đối ngoại, cho biết: “Khẩu hiệu của VOV5 gồm 3 chữ “Connectivity – Convergence - Convenience” được hiểu một cách đơn giản nhất là: Các chương trình của VOV5 phải đến được với công chúng nước ngoài qua nhiều nền tảng. Không chỉ đơn thuần là phát thanh mà còn qua trang web, các nền tảng số trên mạng xã hội như fanpage, Youtube; và theo cách công chúng mong muốn, theo yêu cầu như các hình thức podcast, Google spotify. Không chỉ là các chương trình phát thanh truyền thống mà còn là phát thanh số, phát thanh internet với các giá trị gia tăng, gồm các văn bản tin, bài, phóng sự ảnh, clips, phim ngắn và livestream các sự kiện nóng, các chương trình nghệ thuật có giá trị, các nhân vật được quan tâm.”

Trong giai đoạn phát triển từ năm 2021 đến năm 2030, Ban Đối ngoại đặt ra nhiều mục tiêu phát triển quan trọng, trong đó có thể kể tới như việc tiếp tục tập trung đầu tư phát triển thông tin trên nền tảng số, nâng cấp trang web VOVWorld.vn thành báo điện tử đối ngoại; Lên chương trình phát thanh và trang web tiếng Arab, nâng số lượng ngôn ngữ của VOV5 lên 14; Tăng cường phủ sóng, tận dụng nền tảng số và Internet Radio tại các địa bàn trọng điểm trên thế giới như Mỹ, châu Âu, Đông Bắc Á, ASEAN…

Phát thanh đối ngoại - Nhịp cầu nối Việt Nam với bạn bè quốc tế - ảnh 2Lãnh đạo Ban Đối ngoại cùng các biên tập viên phòng tiếng Đức. Ảnh: VOV5

VOV5 – Nhịp cầu nối Việt Nam với bè bạn quốc tế

Sóng phát thanh đối ngoại của VOV hiện vươn tới hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đến nay, VOV5 có nhiều chương trình phong phú đa dạng, được cập nhật nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng nhu cầu thông tin cho bạn bè quốc tế cũng như cộng đồng người Việt Nam ở xa Tổ quốc.

Các chuyên mục như: Văn hóa Việt Nam, Kinh tế Việt Nam, Sắc màu 54 dân tộc Việt Nam, Đời sống xã hội, Thư thính giả… cùng các nội dung chuyên biệt dành cho các nhóm đối tượng thính giả khác nhau như: Cửa sổ bạn trẻ, Pháp ngữ, Đến Việt Nam ngày chủ nhật, Mái nhà ASEAN… luôn nhận được những phản hồi tích cực của bạn nghe đài.

Thính giả Josh Tyler, người Anh, chia sẻ: “Từ khi biết đến VOV5, tôi thường dành nhiều thời gian dịp cuối tuần cho việc nghe các chương trình phát thanh của các bạn. Chuyên mục tôi thích nhất là Khám phá Việt Nam và Văn hóa Việt Nam. VOV là một trong những nguồn để tôi tìm hiểu về Việt Nam trước khi sang đây. Những thông tin của các bạn rất hữu ích. Vì vậy, khi sang đây sinh sống và làm việc, tôi cũng không cảm thấy quá xa lạ, bỡ ngỡ với Việt Nam. Cảm ơn VOV.”

Còn với thính giả Rudy Hartono, ở Indonesia, người thường xuyên nghe các chương trình phát thanh đối ngoại của Đài Tiếng nói Việt Nam trong hơn 30 năm qua, ông rất ấn tượng trước sự phát triển của VOV cũng như những đóng góp của VOV5 trong việc kết nối các thính giả Indonesia với Việt Nam, giúp họ ngày càng thêm yêu mến đất nước, con người trên dải đất hình chữ S: “Cảm nhận của tôi về VOV khá sâu sắc. Tôi rất ngưỡng mộ các phát thanh viên của VOV và tôi rất vui khi VOV đã góp phần thiết lập mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam và Indonesia. VOV đã rất chuyên nghiệp trong việc phát sóng tin tức Việt Nam ra thế giới bằng 13 ngôn ngữ của mình. Không có gì lạ khi thính giả đã khá quen thuộc với VOV. Hy vọng rằng VOV sẽ ngày càng phát triển và đến gần hơn với thính giả trên thế giới.”

Hàng năm, các chương trình của VOV5 nhận được trung bình hơn 10.000 thư, điện thoại, bình luận của thính giả gửi về. Trong thư, các thính giả khẳng định VOV5 là nguồn thông tin đáng tin cậy để họ tìm hiểu về Việt Nam và chia sẻ tình cảm yêu quý của họ dành cho những người làm phát thanh đối ngoại của VOV. Đó là nguồn cổ vũ tinh thần quý báu, là động lực để các cán bộ, nhân viên VOV5 tiếp tục nỗ lực, cống hiến mang cánh sóng phát thanh đối ngoại Việt Nam ngày một vươn xa, kết nối Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác