Thành phố Hồ Chí Minh đã sẵn sàng cho Liên hoan phát thanh toàn quốc 2022

(VOV5) - Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ cho biết Liên hoan phát thanh toàn quốc năm 2022 đưa thêm các nội dung mới như: Hội thảo về công tác truyền thông, kỹ thuật số, truyền thông trên internet,…

Chiều 30/3, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên có buổi làm việc với đoàn công tác của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) do ông Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam làm trưởng đoàn.

Thành phố Hồ Chí Minh đã sẵn sàng cho Liên hoan phát thanh toàn quốc 2022 - ảnh 1Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VOV

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ chúc mừng Thành phố Hồ Chí Minh đạt được những kết quả nổi bật trong phục hồi kinh tế- xã hội, góp phần cùng cả nước vượt qua khó khăn sau làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4. Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ cũng cảm ơn Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện để Đài Tiếng nói Việt Nam tác nghiệp, có nhiều tác phẩm truyền thông nổi bật, khắc hoạ đời sống của nhân dân, sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Về Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV năm 2022 được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ cho biết, ngoài kế thừa các liên hoan trước, là nơi trao đổi nghiệp vụ chuyên môn thì sự kiện năm nay còn đưa thêm các nội dung mới như: Hội thảo về công tác truyền thông, kỹ thuật số, truyền thông trên internet,…

Thành phố Hồ Chí Minh đã sẵn sàng cho Liên hoan phát thanh toàn quốc 2022 - ảnh 2Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ phát biểu. Ảnh: VOV

Để có một kỳ liên hoan thành công, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ mong muốn Bí thư Thành uỷ hỗ trợ, tạo điều kiện để Đài và UBND Thành phố Hồ Chí Minh, cùng các sở ngành tổ chức thật tốt Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XV năm 2022 sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến vào tháng 8 tới.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, kế hoạch tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm 2022 khá đầy đủ, cụ thể và tinh thần chung là tạo điều kiện để các sở, ngành cùng VOV tổ chức thật tốt liên hoan phát thanh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác