VOV ĐBSCL đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(VOV5) -Cơ quan Thường trú Đài TNVN khu vực ĐBSCL được thành lập tháng 4 năm 1998,có nhiệm vụ sản xuất tin, bài về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng ở 12 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL

Sáng 23/12 tại TP Cần Thơ, Cơ quan Thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực ĐBSCL tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập (1998 - 2018). Tới dự có ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN; các Phó Tổng đốc; nguyên lãnh đạo Đài TNVN, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và chính quyền các địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

VOV ĐBSCL đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - ảnh 1 Biểu diễn văn nghệ chào mừng.

Cơ quan Thường trú Đài TNVN khu vực ĐBSCL được thành lập tháng 4 năm 1998,có nhiệm vụ sản xuất tin, bài về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng ở 12 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL, phát sóng chương trình phát thanh tiếng Khmer, chương trình văn nghệ ĐBSCL.

Ghi nhận thành tích đạt được trong 20 năm qua, Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng nhì, hạng nhất, huân chương độc lập hạng 3 cho phòng phát thanh tiếng Khmer, nay là phòng tiếng Dân tộc, Huân chương Lao động hạng ba, hạng nhì và Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể cán bộ, nhân viên của Cơ quan.

VOV ĐBSCL đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - ảnh 2Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, ông Nguyễn Thế Kỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam yêu cầu đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, biên dịch viên và kỹ thuật viên Cơ quan Thường trú khu vực ĐBSCL tiếp tục xây dựng Cơ quan Thường trú khu vực ĐBSCL trở thành một đơn vị báo chí, một tổ hợp nhỏ trong tổ hợp lớn của Đài Tiếng nói Việt Nam. "Xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, biên dịch viên, kỹ thuật viên, nhân viên ngày càng giỏi về chuyên môn, về kỹ năng làm báo, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong sáng."

VOV ĐBSCL đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - ảnh 3Phó Giám đốc Cơ quan TT ĐBSCL Nguyễn Ngọc Năm 

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh: "ĐBSCL là vùng đất mở, vùng đất có rất nhiều vốn di sản văn hoá quý báu của dân tộc. Cơ quan Thường trú không chỉ làm thời sự về nội dung này mà còn phối hợp với các đơn vị của Đài, các Đài Phát thanh truyền hình trong khu vực để sản xuất các chương trình văn hóa - văn nghệ. Đó là việc bảo tồn, phát triển về không gian văn hóa đờn ca tài tử; lưu giữ, phát triển những câu hò, điệu lý; đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, văn nghệ, thể thao của người dân, nhất là các chương trình nghệ thuật, những bài hát, những vở Dù kê của đồng bào Khmer, góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn hóa, văn nghệ của dân tộc Việt Nam."

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác