VOV và Bộ tư lệnh Quân khu 7 ký kết phối hợp hoạt động năm 2017 - 2018

(VOV5) - Chương trình phối hợp giữa hai bên đã giúp phản ánh sinh động, phong phú đời sống của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn Miền Đông Nam bộ.

Chiều 23/8, tại TP HCM, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Bộ tư lệnh Quân khu 7 tổ chức sơ kết hoạt động kết nghĩa với năm 2016 - 2017 và ký kết Chương trình phối hợp hoạt động năm 2017 - 2018. Ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV và Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Chính ủy Quân khu 7 đồng chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, hai đơn vị đã cùng phối hợp triển khai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị và thế mạnh của mỗi bên. Nhiều tin bài tuyên truyền trên sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu 7 và nhân dân trên địa bàn được thực hiện liên tục, thường xuyên với nhiều loại hình báo chí.

VOV và Bộ tư lệnh Quân khu 7 ký kết phối hợp hoạt động năm 2017 - 2018 - ảnh 1
Toàn cảnh buổi lễký kết phối hợp hoạt động năm 2017 - 2018 giữaVOV và Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

Qua đó đã phản ánh sinh động, phong phú đời sống của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn Miền Đông Nam bộ, nhất là vào dịp tổ chức các sự kiện lớn như: Kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu; ra mắt Báo điện tử Quân khu 7; Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu, 70 năm ngày thương binh - liệt sỹ 27/7...

Ngoài ra, Cục Chính trị Quân khu 7 còn phối hợp với Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP HCM duy trì thường xuyên, có chất lượng Chương trình phát thanh "Văn nghệ - thông tin tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu 7" thời lượng 75 phút, với 154 chương trình hàng năm phát vào chiều thứ 6 hàng tuần.

VOV và Bộ tư lệnh Quân khu 7 ký kết phối hợp hoạt động năm 2017 - 2018 - ảnh 2
Cục Chính trị Quân khu 7 còn phối hợp với Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP HCMduy trì thường xuyên, có chất lượng Chương trình phát thanh "Văn nghệ - thông tin tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu 7".

Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Chính ủy Quân khu 7 cho biết: "Qua việc ký kết tuyên truyền, đã đi theo kịp và phản ảnh kịp từ đó góp phần động viên kịp thời viên rất lớn cho cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang kể cả những người đang mặc áo xanh và cả những người đã rời quân ngũ. Đó là đặc điểm của Quân khu 7 nói riêng và phía Nam nói chung. Bên cạnh đó không thể không nhắc việc phối hợp giữa hai đơn vị rất ăn ý trong việc chống lại những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trong thời bình của chúng ta". 

Ngoài kế hoạch phối hợp tuyên truyền, các hoạt động thăm hỏi, chúc mừng kỷ niệm ngày truyền thống Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9), ngày thành lập vũ trang Quân khu 7 đã được tổ chức trọng thể, chu đáo có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực. Trong các ngày lễ lớn, lễ kỷ niệm cũng như trong dịp tết, hai đơn vị đều cử các đoàn thăm hỏi, giao lưu, trao đổi thông tin, tặng quà làm tăng thêm sự gắn bó mật thiết.

VOV và Bộ tư lệnh Quân khu 7 ký kết phối hợp hoạt động năm 2017 - 2018 - ảnh 3
Ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam vàTrung tướng Phạm Văn Dỹ, Chính ủy Quân khu 7.

Ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết, trong thời gian tới, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân trên địa bàn Quân khu 7. Những nội dung tuyên truyền phải ấn tượng với nhiều nét mới, đi sâu vào đời sống chiến sỹ với nhân dân làm nổi bật được hình ảnh Anh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. 

"Các đơn vị từ thời sự, văn hóa văn nghệ... phải có kế hoạch triển khai để công tác tuyên truyền được hiệu quả hơn, ngay cả thời lượng, nội dung tuyên truyền đối với đồng bào dân tộc thiểu số phải được quan tâm hơn trên các phương tiện của Đài gồm phát thanh, truyền hình, báo điện tử, báo in... sao cho thật sự hiệu quả thiết thực.

VOV và Bộ tư lệnh Quân khu 7 ký kết phối hợp hoạt động năm 2017 - 2018 - ảnh 4
Lãnh đạoĐài Tiếng nói Việt Nam (VOV) vàBộ Tư lệnh Quân khu 7 chụp ảnh lưu niệm tại buổi ký kết.

Việc kết nghĩa không phải chỉ để lâu lâu gặp nhau mà phải thực sự gặp nhau trên làn sóng phát thanh - truyền hình để thấy rằng hình ảnh của lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn được những người làm báo của VOV quan tâm, thông tin phản ánh kịp thời" - ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh.

Dịp này, hai đơn vị cũng đã ký kết Chương trình phối hợp năm 2017 - 2018 nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ đoàn kết, kết nghĩa, đưa các hoạt động phối hợp đi vào chiều sâu, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi bên.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác