13 nước đồng đăng cai tổ chức Hội thao Quân sự quốc tế Army Games 2021

(VOV5) - Bộ Quốc phòng Nga cho biết Army Games 2021 sẽ diễn ra từ ngày 22/8 đến ngày 4/9 với 34 nội dung tại các thao trường thuộc nhiều quốc gia khác nhau.

Ngày 4/6, Đại sứ quán Nga tại Indonesia cho biết quốc gia Đông Nam Á này sẽ lần đầu tiên tham gia Hội thao Quân sự quốc tế Army Games 2021. Ngoài Nga, 12 nước sẽ đồng đăng cai sự kiện này, gồm Armenia, Algeria, Belarus, Iran, Ấn Độ, Kazakhstan, Qatar, Trung Quốc, Mông Cổ, Serbia, Việt Nam và Uzbekistan.

13 nước đồng đăng cai tổ chức Hội thao Quân sự quốc tế Army Games 2021 - ảnh 1Đội Việt Nam tranh tài tại trận chung kết bảng 2 với các đội Myanmar, Lào và Tajikistan tại Army Games 2020. Ảnh tư liệu: Trần Hiếu/TTXVN

Dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, cơ quan đại diện ngoại giao Nga tại Indonesia cho biết hội thao này sẽ diễn ra trên lãnh thổ của một số quốc gia. Nga sẽ đăng cai tổ chức 16 nội dung thi.

Trước đó, trong thông báo tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Army Games 2021 sẽ diễn ra từ ngày 22/8 đến ngày 4/9 với 34 nội dung tại các thao trường thuộc nhiều quốc gia khác nhau.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác