50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 ở Đắk Lắk

(VOV5) - Đó là chủ đề hội thảo do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk phối hợp với Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức sáng 19/1, tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Các tham luận được trình bày tại Hội thảo một lần nữa khẳng định: Thắng lợi của quân và dân Đắk Lắk đã góp phần vào chiến công chung của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Ông Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk, nêu rõ: “Thông qua hội thảo này một lần nữa khẳng định vai trò của mặt trận Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng cũng đã góp phần hết sức to lớn vào cuộc tổng tiến công và nội dậy mùa xuân Mậu Thân 1968. Từ đó giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng cho các thế hệ sau để tiếp nối cha anh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 

Thông qua Hội thảo này, cùng với thời gian, với tầm nhìn mới, tư liệu mới, các đại biểu tập trung luận giải sâu sắc hơn nữa về sự kiện lịch sử quan trọng này, đúc kết những bài học lịch sử quý báu để tiếp tục nghiên cứu, vận dụng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác