Ban quản lý Phố cổ Hà Nội tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn

(VOV5) - Triển lãm “Dó Việt Xưa -Nay”, giới thiệu về chất liệu, công cụ chế tác, văn hóa phẩm xưa và nay trên giấy Dó. 

Chào mừng 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019), ngày Quốc tế Lao động 1/5, Ban Quản lý phố cổ Hà Nội phối hợp cùng các nghệ nhân, thợ thủ công tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa tôn vinh nghệ nhân và quảng bá làng nghề, phố nghề. 

Ban quản lý Phố cổ Hà Nội tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn - ảnh 1

Khách tham quan triển lãm Dó Việt xưa - nay

Chiều 24/4, tại Đình Kim Ngân, 42-44 Hàng Bạc, khai mạc triển lãm “Dó Việt Xưa - Nay”, giới thiệu về chất liệu, công cụ chế tác, văn hóa phẩm xưa và nay trên giấy Dó. Nghề làm giấy Dó của người Việt ra đời từ rất lâu và cung cấp giấy cho nhiều nhu cầu khác nhau trong xã hội Việt xưa, đặc biệt là in ấn kinh sách, viết chữ Hán, Nôm, in tranh dân gian, dùng làm sắc phong trong các triều đại phong kiến Việt Nam. Giấy Dó truyền thống dù mộc mạc, mỏng manh nhưng dai, bền, có thể lưu giữ hàng trăm năm.

Ban quản lý Phố cổ Hà Nội tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn - ảnh 2

Hình ảnh trong triển lãm

Ngày 4/5 cũng tại Đình Kim Ngân tổ chức tọa đàm “Dó Việt Xưa - Nay” với sự tham gia của các nghệ nhân, thợ thủ công từ làng nghề giấy Dó-Dương Ổ, Bắc Ninh; làng giấy Sắc phong Nghĩa Đô, Hà Nội; tranh dân gian Hàng Trống... cùng các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử. 

Từ 27/4 - 1/5, tại phố bích họa Phùng Hưng sẽ diễn ra hoạt động “Tinh hoa Nghề Việt” tôn vinh các sản phẩm làng nghề tiêu biểu của Thủ đô như làng Lụa Vạn Phúc, Gốm sứ Bát Tràng, Sơn mài Hạ Thái, Sừng Thụy Ứng, Quạt Chàng Sơn... đồng thời giới thiệu bộ sưu tập “Xuân hè 2019” của nhóm các nhà thiết kế Hà Nội. Trong khi đó, ở Trung tâm giao lưu văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 Đào Duy Từ, từ 28/4 đến 9/5 sẽ diễn ra triển lãm tranh với chủ đề “Chiến tranh và hòa bình” của tác giả Nguyễn Quốc Thái.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác