Bão Matmo cách đất liền các tỉnh Bình Định - Khánh Hòa khoảng 260 km

(VOV5) - Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn có gió mạnh dần lên cấp 7.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 4 giờ đến 7 giờ ngày 30/10, bão số 5 có tên quốc tế Matmo, đã mạnh lên, tăng 1 cấp, giật cấp 11.

Bão Matmo cách đất liền các tỉnh Bình Định - Khánh Hòa khoảng 260 km - ảnh 1Vị trí cơn bão lúc 7 giờ sáng 30/10.- Ảnh Hoàng Long/ Lao động.com 

 Hồi 7 giờ ngày 30/10, vị trí tâm bão số 5 ở khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Bình Định - Khánh Hòa khoảng 260 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn có gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11-12, sóng biển cao 3-5 m, vùng gần tâm bão 4-7 m; biển động rất mạnh; Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Bão Matmo gây mưa lớn diện rộng trong ngày 30-31/10 ở các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên. Các địa phương trong vùng ảnh hưởng liên tục cập nhật tình hình của bão Matmo để có những phương án ứng kịp thời.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác