Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tri ân những người “nối dài sự sống”

(VOV5) - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, trong năm 2020, hơn 20 gia đình đã đồng ý hiến tạng người thân của mình để cứu sống thêm nhiều người khác.

Chiều 30/12, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức chương trình “Gửi lời tri ân” nhằm tri ân những người đã hiến tặng mô tạng để nối dài sự sống cho những người bệnh đang trong cơn nguy kịch.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tri ân những người “nối dài sự sống” - ảnh 1GS. TS Trần Bình Giang, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (áo trắng) và PGS. TS Nguyễn Tiến Quyết, nguyên Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, nguyên Giám đốc Trung tâm Ghép tạng truy tặng kỷ niệm chương và tặng hoa tri ân các gia đình hiến tặng mô, tạng. Ảnh: Facebook Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sĩ, Anh hùng Lao động, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Trần Bình Giang gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến các gia đình người đã hiến tặng mô tạng để mang lại cơ hội sống cho nhiều người khác.

Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, trong năm 2020, hơn 20 gia đình đã đồng ý hiến tạng người thân của mình để cứu sống thêm nhiều người khác. Nhờ nghĩa cử cao đẹp hiến tạng của các gia đình, thầy thuốc và nhân viên y tế Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mới có thể thực hiện các kỹ thuật cao, cứu sống thêm được nhiều người bệnh, trở thành trung tâm lớn nhất cả nước về ghép tạng, được người bệnh và đồng nghiệp tin tưởng.

Dịp này, Bộ Y tế đã truy tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho 22 người hiến tạng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác