Bóng ném Việt Nam phấn đấu giành thành tích cao tại Sea Games 30

(VOV5) - Nhiệm kỳ I (2013 - 2018), Liên đoàn bóng ném Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, giành được 17 huy chương các loại ở các giải thi đấu quốc tế, trong đó có 7 huy chương vàng. 

Đại hội đại biểu Liên đoàn bóng ném Việt Nam nhiệm kỳ II (2019 - 2024) diễn ra sáng 12/7 tại Hà Nội. Tại Đại hội, ông Vũ Quang Vinh, Chủ tịch Liên đoàn bóng ném Việt Nam nhiệm kỳ I (2013 - 2018) tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn bóng ném Việt Nam nhiệm kỳ II (2019 - 2024).

Bóng ném Việt Nam phấn đấu giành thành tích cao tại Sea Games 30 - ảnh 1Quang cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ I (2013 - 2018), Liên đoàn bóng ném Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, giành được 17 huy chương các loại ở các giải thi đấu quốc tế, trong đó có 7 huy chương vàng. Liên đoàn bóng ném Việt Nam vinh dự được Liên đoàn bóng ném châu Á vinh danh là một trong ba Liên đoàn phát triển nhất giai đoạn 2013 - 2017. 

Liên đoàn bóng ném Việt Nam đề ra nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ II (2019 - 2024). Theo đó, chuẩn bị tốt lực lượng, giành thành tích cao tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 (Sea Games 30) ở Phillippines cuối năm 2019, đặc biệt là Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (Sea Games 31) năm 2021 do Việt Nam đăng cai tổ chức; chuẩn bị tổ chức một số giải quốc tế như giải vô địch Đông Nam Á, vô địch bãi biển châu Á; đưa môn bóng ném vào chương trình thi đấu Hội khỏe phù đổng toàn quốc. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác