Các “địa chỉ đỏ” ở Thành phố Hồ Chí Minh hấp dẫn du khách quốc tế

(VOV5) - Thời gian gần đây, các địa điểm du lịch này ngày càng có nhiều hoạt động hấp dẫn du khách quốc tế.

Các di tích lịch sử cách mạng, hay còn gọi là các “địa chỉ đó” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thu hút rất đông du khách trong nước và nước ngoài đến thăm quan, tìm hiểu. 

Anh Lewis (quốc tịch Anh) đang đi du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ bản thân đã đi qua nhiều tỉnh thành của Việt Nam như: Hà Nội, Đà Nẵng, phố cổ Hội An (Quảng Nam). Sở dĩ anh chọn Thành phố Hồ Chí Minh là điểm dừng chân bởi ấn tượng với Địa đạo Củ Chi. Anh cho biết: "Có vài điều tôi muốn thấy khi tôi đến Việt Nam. Tôi đã nghe nhiều về Củ Chi và mong muốn được đến đó. Tại đây, tôi có thể được nhìn tận mắt các cổ vật, nghe về lịch sử, trải nghiệm địa đạo, những thứ mà tôi rất hứng thú nên tôi nhất định sẽ đến đó, nơi này giống như đến một bảo tàng về chiến tranh".

Các “địa chỉ đỏ” ở Thành phố Hồ Chí Minh hấp dẫn du khách quốc tế - ảnh 1Du khách không rời mắt khỏi những hiện vật, tranh ảnh tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh TP.HCM. Ảnh: VOV

Nhiều các di tích khác, như: Khu di tích Biệt động Sài Gòn, Dinh Độc lập, Bảo tàng chứng tích chiến tranh… cũng luôn đông khách quốc tế tới tham quan. Chị Nicole, người Thụy Sĩ, đến thăm Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (ở Quận 3) chia sẻ: Nhờ những tư liệu, hình ảnh tại bảo tàng, chị đã hiểu thêm về các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam: "Chúng tôi biết rằng chiến tranh là một phần của lịch sử nơi đây. Tôi không biết nhiều thông tin trước đây, tôi chỉ biết đó là một cuộc chiến rất dài. Đến đây, tôi đã biết thêm được rằng chiến tranh diễn ra khi nào và diễn biến ra sao sau khi tham quan phòng trưng bày. Những bức ảnh thật sự rất ấn tượng với tôi".

Chăm chú nhìn các hiện vật, tranh ảnh trong phòng trưng bày, chị Bethan Bones (quốc tịch Anh) không khỏi xúc động khi cảm nhận được sự khốc liệt mà chiến tranh mang đến. Chị Bethan Bones chia sẻ: "Những bức ảnh thật sự làm tôi rất xúc động. Tôi cảm thấy rất tồi tệ khi phải chứng kiến những hình ảnh này. Tôi cảm thấy mình cần tìm hiểu thêm nhiều thông tin để có một nhận xét toàn diện hơn về chiến tranh. Những bức ảnh này thật sự gây sốc cho tôi".

Để phát huy giá trị các di tích lịch sử gắn với du lịch, thời gian qua Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành và ngành văn hóa xây dựng những câu chuyện để kể cho các du khách quốc tế để họ hiểu sâu hơn, rõ hơn về các chứng tích lịch sử.  Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: "Thành phố Hồ Chí Minh rất đa dạng về văn hóa, kiến trúc, ẩm thực và lịch sử. Chính vì vậy, ngoài việc truyền thông một cách tổng quát thì trong năm 2023, chúng tôi hướng tới những khía cạnh đặc trưng của Thành phố để viết nên những câu chuyện, truyền tải cho du khách quốc tế".

Các di tích lịch sử của Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng được du khách quốc tế ưa chuộng. Mới đây, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh Thành phố Hồ Chí Minh là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng 99 điểm đến hấp dẫn du khách nhất thế giới. Đây là cơ hội lớn để quảng bá, làm sống động, hấp dẫn du khách đến với các “địa chỉ đỏ”, góp phần vào sự phục hồi của ngành du lịch với đa dạng loại hình.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác