Các địa phương hỗ trợ nhau chống dịch COVID-19

(VOV5) - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cam kết Bộ Y tế sẽ giúp đỡ tỉnh Bắc Ninh trong việc hội chẩn những trường hợp bệnh nhân nặng.

Đoàn công tác của Hà Nội gồm 20 chuyên gia, do Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Văn Chung làm Trưởng đoàn, lên đường chiều 16/5 đến Khu công nghiệp Vân Trung, điểm nóng dịch COVID-19 ở tỉnh Bắc Giang. Đoàn công tác của Hà Nội sẽ tiếp nhận hoàn toàn việc xét nghiệm, truy vết tại Khu công nghiệp Vân Trung. Cùng với đó, thành phố Hà Nội cũng hỗ trợ xét nghiệm hơn 10.000 mẫu  RT-PCR cho tỉnh Bắc Giang.

Các địa phương hỗ trợ nhau chống dịch COVID-19 - ảnh 1Các bác sĩ lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh Duy Linh. nhandan.com

Chiều 16/5, Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương tổ chức lễ xuất quân hỗ trợ 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh phòng chống dịch COVID-19. Đoàn 1 gồm 3 cán bộ, giảng viên và 212 sinh viên các lớp xét nghiệm, điều dưỡng và y khoa đến hỗ trợ tỉnh Bắc Giang.

Đoàn 2 gồm 2 giảng viên và 50 sinh viên lớp xét nghiệm đến hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh. Chiều cùng ngày 16/5, Bệnh viện Trường Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương hoàn tất việc tái lập Bệnh viện dã chiến số 2, đón 150 bệnh nhân và 144 người nhà bệnh nhân Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội) vào điều trị.

Làm việc với tỉnh Bắc Ninh tối 16/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cam kết Bộ Y tế sẽ giúp đỡ tỉnh Bắc Ninh trong việc hội chẩn những trường hợp bệnh nhân nặng, thở máy, thống nhất cử các chuyên gia hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác