Các địa phương hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện

(VOV5) - Tháng hành động hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” diễn ra từ ngày 1/4 đến 30/4, cao điểm là ngày 7/4.
Các địa phương hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện  - ảnh 1Đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia hiến máu. - Ảnh: Diệp Anh/TTXVN  

Hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện sáng 7/4, Ban Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Đà Nẵng tổ chức Ngày hội hiến máu trái tim hồng. Tại ngày hội có gần 1000 sinh viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và người dân tham gia hiến hơn 700 đơn vị máu cung cấp cho các bệnh viện, cơ sở y tế thành phố Đà Nẵng.

Tham gia ngày hội hiến máu trái tim hồng sáng nay, bạn Lê Chí Đức, sinh viên trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, cho biết: "Tôi đã tham gia hiến máu nhiều lần rồi và tôi thấy là việc hiến máu này mang ý nghĩa thiết thực. Những giọt máu của tôi cho đi thì tôi nghĩ rằng có thể một phần nào đó sẽ cứu được rất nhiều người. Qua đây, mong muốn các bạn trẻ cùng chúng tôi chung tay hiến máu tình nguyện cứu những bệnh nhân đang cần máu. Hiến máu xong mình cảm thấy sức khỏe bình thường".

Sáng 7/4, tại Trường Đại học Khánh Hòa, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng hành động hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” với sự tham gia của 400 tình nguyện viên, tiếp nhận khoảng 350 đơn vị máu. Tháng hành động hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” tại Khánh Hòa diễn ra từ ngày 1/4 đến 30/4, cao điểm là ngày 7/4.

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Lễ phát động Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện  năm 2019. Hơn 1.000 cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến tham gia hiến máu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác