Các hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017)

(VOV5) - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn các doanh nhân là thương binh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, giáo dục các thế hệ con cháu học tập, công tác tốt, góp sức xây dựng đất nước giàu đẹp.

Sáng 21/7, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp đoàn đại biểu doanh nghiệp, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn các doanh nhân là thương binh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, giáo dục các thế hệ con cháu học tập, công tác tốt, góp sức xây dựng đất nước giàu đẹp.

Các hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017) - ảnh 1 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với đoàn đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu là Thương binh tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN).

Cũng trong sáng 21/7, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đến thăm, tặng quà tại trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh và điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam.

Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nêu rõ:  “Đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam tiếp tục phát động Quỹ đền ơn đáp nghĩa để lo cho các gia đình thương binh liệt sĩ tại tỉnh Hà Nam, các gia đình có công với nước, đặc biệt quan tâm chăm sóc các thương bệnh binh tại các Trung tâm để các đồng chí có điều kiện sinh hoạt, ăn ở học tập, góp phần quan tâm, chăm lo tốt nhất cho các thương binh và bệnh binh ở tại đây”.

Cũng trong sáng 21/7, Thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tới thăm, tặng quà các thương, bệnh binh đang điều trị, chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác