Câu lạc bộ “Bạn giúp bạn” - Điểm tựa cho những người lầm lỡ

(VOV5) - Từ hiệu quả của mô hình này, huyện Đăk Đoa có kế hoạch sớm thành lập thêm 2 Câu lạc bộ “Bạn giúp bạn” ở những xã khác.

Câu lạc bộ “Bạn giúp bạn” ở xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai được thành lập ngày 4 tháng 9 năm 2020. Đây là mô hình tự nguyện, giúp đỡ những người chấp hành án phạt tù khi trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng.

Xã Ia Băng có 70 người chấp hành xong án phạt tù, nhiều người ra tù khi trở về địa phương đã tự nguyện tham gia Câu lạc bộ “Bạn giúp bạn”. Khi mới thành lập, Câu lạc bộ “Bạn giúp bạn” có 28 thành viên, đến nay có 31 thành viên. Mỗi buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng, cán bộ công an xã, đại diện chính quyền địa phương tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước; động viên mọi người không vi phạm pháp luật, cùng giúp đỡ nhau vượt khó vươn lên trong cuộc sống; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các thành viên để tháo gỡ khó khăn, ổn định cuộc sống.

Câu lạc bộ “Bạn giúp bạn” - Điểm tựa cho những người lầm lỡ - ảnh 1Anh Trần Châu Hổ đang làm thủ tục vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đăk Đoa.
Ảnh Ngọc Anh

Thượng tá Hoàng Văn Huân, Phó Trưởng Công an huyện Đăk Đoa, cho biết: "Công an huyện Đăk Đoa vận động người lầm lỡ tham gia câu lạc bộ “Bạn giúp bạn” với mục đích để các bạn trao đổi kinh nghiệm làm ăn, mang lại cuộc sống tốt hơn. Hiện tại Câu lạc bộ giúp đỡ được 25 người vay vốn ngân hàng để phát triển kinh tế với số tiền được vay là 450 triệu đồng, đồng thời giúp các bạn khác tìm công ăn việc làm, chăn nuôi sản xuất. Công an huyện Đăk Đoa cũng làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn để xin việc cho họ, bước đầu giải quyết được nhiều công ăn việc làm bền vững. Còn những người có nhu cầu tìm việc làm ngoài địa bàn tỉnh Gia Lai thì chúng tôi tạo điều kiện hết sức về các thủ tục giấy tờ. Ví dụ như xóa án tích với đối tượng tù tha để các bạn có lý lịch tốt, các doanh nghiệp yên tâm hơn khi tuyển các bạn vào làm."

Anh Rơ Chơm Brông, dân tộc Jrai ở làng O Đất, xã Ia Băng, người từng chịu án 9 năm tù vì tội vượt biên trái phép, khi trở về quê, anh tham gia Câu lạc bộ “Bạn giúp bạn” ngay từ những ngày đầu thành lập. Anh Rơ Chơm Brông trải lòng.

"Trước đây vi phạm pháp luật bị nhà nước đi cải tạo, trở về nhà em tham gia Câu lạc bộ bạn giúp bạn gần 1 năm nay. Nhà nước giúp mình làm nhà mới, cho con bò nuôi làm ăn. Nhà hiện trồng 8 sào cafe, 30 cây tiêu. Trước đây khó khăn, bây giờ mừng lắm,  làm đủ ăn. Năm ngoái thu nhập 27 triệu đồng."

Chính quyền địa phương luôn thăm hỏi, động viên, quan tâm tới những người lầm lỡ như Rơ Chơm Brông và đã cảm hóa được họ.

Đại úy Lê Thế Nông, Phó Trưởng công an xã Ia Băng, cho biết: " Anh Brông về địa phương năm 2017. Từ khi về địa phương anh chú tâm làm ăn, tư tưởng tốt, chăm lo đời sống gia đình. Anh còn giúp công an xã đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ở làng có thanh niên quậy phá, trộm cắp thì anh trao đổi thông tin, báo công an. Anh Brông được vay vốn ngân hàng chính sách huyện Đăk Đoa được vay trước khi vào Câu lạc bộ “Bạn giúp bạn”. Câu lạc bộ mong muốn những người trước đây vi phạm pháp luật gắn bó với nhau, tạo công ăn việc làm cho nhau. Chẳng hạn người nào trồng nhiều cây cafe tới mùa thu hoạch thì gọi người khác đi làm công."

Câu lạc bộ “Bạn giúp bạn” - Điểm tựa cho những người lầm lỡ - ảnh 2Các chiến sĩ công an tới thăm hỏi gia đình anh Rơ Chơm Brông.

Câu lạc bộ “Bạn giúp bạn” đang có kế hoạch phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Gia Lai đào tạo, dạy nghề cho các thành viên Câu lạc bộ và cả thân nhân của họ. Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đăk Đoa giúp các thành viên Câu lạc bộ “Bạn giúp bạn” vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, đã có thành viên Câu lạc bộ có cuộc sống ổn định. Anh Trần Châu Hổ, ở thôn 5, xã Ia Băng, là ví dụ điển hình khi mới tham gia Câu lạc bộ “Bạn giúp bạn” được vài tháng: “Trước đây em vi phạm pháp luật, cướp tài sản, cải tạo ở trại giam Gia Trung 4 năm. Về địa phương, công an xã tư vấn, giới thiệu mô hình câu lạc bộ “Bạn giúp bạn”. Nhờ công an xã tư vấn cho nên mình mới biết ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ vay vốn. Em được vay 50 triệu đồng, Ngân hàng hỗ trợ lãi xuất rất thấp 0,6%/năm. Số tiền vay 50 triệu đồng em mua xe chở hàng, máy cày để đi chở khoai, làm ruộng. Mô hình Câu lạc bộ bạn giúp bạn rất hay. Anh em được tạo điều kiện, giúp đỡ học hỏi kinh nghiệm nhau, tụi em rất cảm ơn".

Từ khi thành lập Câu lạc bộ “Bạn giúp bạn” đến nay chưa có ai tái vi phạm pháp luật. Các thành viên trong Câu lạc bộ còn là các tuyên truyền viên tích cực vận động bà con địa phương chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Nhà nước, chăm chỉ làm ăn, cải thiện cuộc sống.

Mô hình Câu lạc bộ “Bạn giúp bạn” ở xã Ia Băng là điểm tựa vững chắc giúp những người lầm lỡ hoàn lương. Từ hiệu quả của mô hình này, huyện Đăk Đoa có kế hoạch sớm thành lập thêm 2 Câu lạc bộ “Bạn giúp bạn” ở những xã khác.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác