Chương trình “Điểm tựa của bản làng”

(VOV5) - Chương trình tôn vinh 163 đại biểu là người có uy tín tiêu biểu thuộc 45 dân tộc thiểu số của các tỉnh, thành biên giới đất liền và hải đảo. 

Tối 21/12, tại Hà Nội diễn ra chương trình “Điểm tựa của Bản làng” tôn vinh các đại biểu là người có uy tín tiêu biểu. Chương trình do Tạp chí Cộng sản phối hợp với Ủy ban Dân tộc, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức.

Chương trình “Điểm tựa của bản làng” - ảnh 1 Ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Chương trình tôn vinh 163 đại biểu là người có uy tín tiêu biểu thuộc 45 dân tộc thiểu số của các tỉnh, thành biên giới đất liền và hải đảo. Đây là những người có uy tín tiêu biểu trong bảo vệ đường biên mốc giới, tham gia giữ gìn an ninh - trật tự, phòng, chống các tệ nạn xã hội, các loại tội phạm trên biên giới, phát triển kinh tế, giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa vùng dân tộc thiểu số, thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Chương trình “Điểm tựa của bản làng” - ảnh 2 Ông Trần Quốc Vượng trao biểu trưng tuyên dương người có uy tín tiêu biểu. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Phát biểu tại lễ tôn vinh, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng biểu dương những đóng góp thầm lặng nhưng hết sức to lớn của những người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam. Đặc biệt là những đóng góp vào việc giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới. Ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh việc bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới luôn là nhiệm vụ thiêng liêng, thường xuyên quan trọng của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta. Trong đó, nòng cốt, chuyên trách là bộ đội biên phòng, trên cơ sở gắn bó máu thịt với nhân dân các dân tộc, nhất là những người có uy tín.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác