Chương trình "Tháng ba biên giới" năm nay tổ chức tại Đắk Lắk

(VOV5) -  “Tháng Ba biên giới” là một chương trình lớn trong chuỗi hoạt động của Tháng Thanh niên được tổ chức hàng năm nhằm tri ân cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các đồn biên phòng.

Sáng 2/3, tại xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn, Tỉnh đoàn Đắk Lắk và Tỉnh đoàn Lâm Đồng phối hợp tổ chức chương trình Tháng ba biên giới năm 2022 với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi”.

Chương trình Tặng quà các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các đồn biên phòng. Ảnh: VOV

Chương trình gồm nhiều nội dung ý nghĩa như: thực hiện công trình thắp sáng đường biên giới tại khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bến vượt sông Sêrêpôk, xây dựng công trình hệ thống tưới nước tự động cho vườn cây thanh niên tại Đồn biên phòng Sêrêpôk, trao 20 suất học bổng chương trình Nâng bước em đến trường cho học sinh xã Krông Na và tặng 150 cờ Tổ quốc cho người dân buôn Drang Phốk, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn.

Anh Ndu Ha Biên, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng chia sẻ, đây hoạt động ý nghĩa sẽ được tuổi trẻ 2 tỉnh tiếp tục duy trì trong thời gian tới: “Tháng thanh niên năm 2022 cũng là năm tiếp theo Tỉnh đoàn Lâm Đồng phối hợp với Tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức chương trình Tháng ba biên giới cùng đồng hành với tuổi trẻ cụm Tây Nguyên nhằm giáo dục thế hệ trẻ của tỉnh Lâm Đồng cũng như tỉnh Đắk Lắk về truyền thống, lòng yêu nước, đặc biệt là ý nghĩa của đường biên giới và vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn đường biên giới của Tổ quốc. Trong thời gian tới, Tỉnh đoàn Lâm Đồng với Tỉnh đoàn Đắk Lắk sẽ tiếp tục phối hợp để triển khai thực hiện tốt chương trình Tháng ba biên giới hàng năm”.

“Tháng Ba biên giới” là một chương trình lớn trong chuỗi hoạt động của Tháng Thanh niên được tổ chức thường xuyên hàng năm nhằm tri ân cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các đồn biên phòng. Trong 3 năm qua, Tỉnh đoàn 2 tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng đã phối hợp tổ chức các hoạt động tại các xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk, triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên thể hiện tinh thần đền ơn đáp nghĩa, gắn với thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác