Chương trình tình nguyện mùa Đông 2020 và Xuân tình nguyện 2021

(VOV5) - Các nội dung gồm: Chương trình Đông ấm cho em, Chia sẻ cùng nhà nông, Chương trình “Vì sức khỏe cộng đồng”...

Ngày 8/11, tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2020 và Xuân tình nguyện 2021.

Chương trình tình nguyện mùa Đông 2020 và Xuân tình nguyện 2021 - ảnh 1Lễ ra quân tình nguyện mùa Đông 2020 và Xuân tình nguyện 2021 

Với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2020 và Xuân tình nguyện năm 2021 được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức triển khai từ tháng 10/ 2020 đến hết tháng 2/2021 tại các cấp Hội trên cả nước. Đây là chương trình tổ chức hàng năm với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và tinh thần tương thân, tương ái của cán bộ Hội, hội viên, thanh niên trong chung sức giúp đỡ thanh thiếu nhi và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng có 16 dân tộc thiểu số ít người có dân số dưới 10.000 người sinh sống.

Chương trình tình nguyện mùa Đông 2020 và Xuân tình nguyện 2021 - ảnh 2Chị Đỗ Thị Kim Hoa, Giám đốc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, trao biển tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà hạnh phúc cho 03 em học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập. 

Cùng với các hoạt động trong ngày ra quân, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện 2020.

Chương trình tình nguyện mùa Đông 2020 và Xuân tình nguyện 2021 - ảnh 3Anh Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đánh trống phát động chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2020 và Xuân tình nguyện 2021 

Các nội dung gồm: Chương trình Đông ấm cho em, Chia sẻ cùng nhà nông, Chương trình “Vì sức khỏe cộng đồng”, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội; hoạt động Xuân tình nguyện, Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” và gây quỹ ủng hộ xây dựng 16 Nhà văn hóa cộng đồng cho 16 dân tộc thiểu số ít người.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác