Chương trình “Vết sẹo Cuộc đời” hỗ trợ hơn 2.300 trẻ em nghèo chữa bệnh tim

(VOV5) - Chương trình "Nhịp tim Việt Nam", thông qua chương trình "Vết sẹo Cuộc đời” có sự đồng hành cùng nhiều tổ chức, cá nhân đã thúc đẩy nguồn quỹ.

Chiều 14/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, tại cuộc họp báo về Chương trình "Vết sẹo Cuộc đời 10" (Scar of Life 10) - Chương trình gây quỹ từ thiện dành cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn trên khắp Việt Nam - VinaCapital Foundation (VCF), Tổ chức phi chính phủ Mỹ hoạt động tại Việt Nam, cho biết thông qua "Vết sẹo Cuộc đời 10", chương trình "Nhịp tim Việt Nam" đã hỗ trợ hơn 2.300 trẻ em nghèo chữa bệnh tim. Theo ông Rad Kivette, Tổng Giám đốc VCF, "Nhịp tim Việt Nam" là chương trình đầu tiên, cũng như lớn nhất của VCF hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim cho trẻ em dưới 18 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

Nhờ có nguồn chi phí đối ứng từ bảo hiểm y tế cho trẻ em và chính quyền địa phương, các nhà tài trợ chỉ cần đóng góp 28 triệu đồng là có thể cứu được một em bé mắc bệnh tim bẩm sinh, tương đương một phần ba tổng chi phí trung bình của một ca mổ. Trong đó, chương trình "Nhịp tim Việt Nam", thông qua chương trình "Vết sẹo Cuộc đời” có sự đồng hành cùng nhiều tổ chức, cá nhân đã thúc đẩy nguồn quỹ, kịp thời cứu giúp trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn trên khắp Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác