Dự án từ thiện sinh viên yêu thương: tỏa sáng tinh thần nhân ái vì cộng đồng

(VOV5) - Trong khuôn khổ dự án, Hội sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh triển khai đêm nhạc từ thiện gây quỹ cho hoạt động từ thiện.

Hội sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh đang triển khai dự án từ thiện SV yêu thương, kêu gọi các thành viên và người Việt tại Anh đóng góp để hỗ trợ cho trẻ em tại các vùng khó khăn của Việt Nam. Trong khuôn khổ dự án, Hội sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh triển khai đêm nhạc từ thiện gây quỹ cho hoạt động từ thiện. Để tìm hiểu về nội dung của dự án đang triển khai và đêm nhạc gây quỹ, phóng viên đài TNVN phỏng vấn chị Lê Minh Hằng, Phó chủ tịch phụ trách truyền thông của Hội sinh viên Việt Nam tại Anh. Mời quý vị cùng theo dõi:

Nghe âm thanh tại đây:

PV Chào chị Minh Hằng. Được biết, chị và các thành viên trong Hội sinh viên Việt Nam tại Anh đang triển khai dự án từ thiện. Chị có thể giới thiệu cho thính giả của Đài TNVN về dự án này

Chị Minh Hằng: Dự án này được Hội sinh viên VN tại Anh ấp ủ khá lâu rồi, ngay từ đầu năm đã ấp ủ một dự án là làm gì để có thể đóng góp được giáo dục ở quê nhà. Trong thời gian nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy tình trạng trẻ em đang trong độ tuổi đi học nhưng không dược học trong môi trường giáo dục chuẩn quốc gia là một thách thức lớn của nền giáo dục Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi hy vọng, thông qua dự án này, có thể gây quỹ. Tuy là không giúp được nhiều trẻ em ở nhiều địa phương, nhưng giúp được phần nhỏ thì cũng là một điều rất là đáng quý rồi. Dự án này chính thức được triển khai từ cuối tháng 6. Hội sinh viên Việt Nam tại Anh bắt đầu đăng những bài đăng đầu tiên, để giới thiệu dự án từ thiện SV yêu thương tới tất cả các bạn bè đang theo dõi trang fb của Hội sinh viên

Dự án từ thiện sinh viên yêu thương: tỏa sáng tinh thần nhân ái vì cộng đồng - ảnh 1Chị Lê Minh Hằng, Phó Chủ tịch SVUK. Ảnh: FB nhân vật

PV: Tới thời điểm hiên nay, kết quả bước đầu của dự án đạt được như thế nào?

Chị Minh Hằng:Chúng tôi cảm thấy dự án này đang diễn ra khá tốt. Mọi người đã nhận được những thông tin bước đầu về dự án này, như là mục đích của dự án là gây quỹ, giúp đỡ cho các em học sinh ở vùng khó khăn. Chúng tôi đã chọn An Giang là địa điểm để quyên góp, chi tiết hơn là Trường tiểu học B Long Bình, ở huyện Long Bình, tỉnh An Giang. Chúng tôi đã cung cấp thông tin về dự án cho bạn bè biết và những người theo dõi các trang truyền thông của SVUK biết và cũng đã nhận được sự phản hồi rất tích cực từ các bạn cựu sinh viên Việt Nam đang học tập tại Anh, các bạn ở Việt Nam và cộng đồng người Việt ở Việt Nam và ở Anh. Trước mắt, đã quyên góp được hơn 20 triệu đồng, trong khoảng 2 tuần và đây cũng là 1 bước tiến khá là lớn. Dự án này sẽ tiếp tục được triển khai trong suốt mùa hè.

PV: Và đêm nhạc gây quỹ từ thiện sắp được tổ chức tới đây cũng là một hoạt động khá thú vị trong khuôn khổ dự án đúng không ạ?

Chị Minh Hằng: Đêm nhạc gây quỹ từ thiện sẽ được tổ chức vào ngày 17.7 tới đây tại thủ đô Luân đôn của Anh. Với tên gọi Blue, tức là màu xanh dương, là màu đại diện cho niềm tin và sự vững chắc, SVUK mong muốn truyền tải thông tin vào một tương lai tốt đẹp hơn cho các em nhỏ, nơi mà các em sẽ được học tập trong những lớp học kiên cố và khang trang. Đêm nhạc gây quỹ này dự kiến sẽ kéo dài trong vòng 3 tiếng, với những tiết mục mang đậm bản sắc Việt Nam như ca nhạc múa, trình diễn và cả đấu giá áo dài. Đặc biệt, không chỉ để gây quỹ mà sự kiện này còn mong muốn để lan tỏa văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Vì thế, Hội sinh viên Việt Nam tại Anh quyết định tổ chức sự kiện này dưới hình thức song ngữ, có cả phụ đề tiếng Anh với cả các bài hát tiếng Việt cho các bạn nước ngoài có thể đến xem và thưởng thức.

PV: Các hoạt động của dự án sẽ được Hội sinh viên Việt Nam tại Anh tiếp tục triển khai như thế nào?

Chị Minh Hằng: Số tiền tương ứng với lớp học được xây dựng khoảng 180 triệu đồng cho một lớp học thì sau sự kiện Đại hội âm nhạc, chúng tôi sẽ tiếp tục chạy dự án trên các kênh truyền thông của Hội sinh viên và facebook. Chúng tôi sẽ mang đến nhiều thông tin hơn về trường, như là tình hình, thực trạng và cơ sở vật chất của trường như thế nào, sẽ tiến hành phỏng vấn các thầy cô giáo và các em học sinh của trường để hiểu rõ hơn về tình hình dạy và học ở trường tiểu học B Long Bình. Đồng thời, cập  nhật thường xuyên số tiền đã gây dựng được cho các bạn bè theo dõi mạng xã hội, theo dõi trang fb của Hội sinh viên để được biết chi tiết về tình hình và những thông tin mới nhất về dự án.

Xin cảm ơn chị.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác