Chương trình Vinh quang thể thao Việt Nam

(VOV5) -Năm 2018 là năm thành công của thể thao Việt Nam. 

Sáng 27/3, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp với Báo Thể thao Việt Nam tổ chức chương trình “Vinh quang thể thao Việt Nam”. Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2019).

Chương trình Vinh quang thể thao Việt Nam - ảnh 1Vinh quang Thể thao Việt Nam” - chương trình nhằm tôn vinh những cá nhân có đóng góp xuất sắc cho Thể thao Việt Nam trong năm 2018.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao giải cho 10 vận động viên, 5 huấn luyện viên tiêu biểu, 5 vận động viên, 3 huấn luyện viên người khuyết tật xuất sắc năm 2018.

Năm 2018 là năm thành công của thể thao Việt Nam. Trong đó, nổi bật là đoàn thể thao Việt Nam thi đấu thành công xếp thứ 17/45 trong bảng tổng sắp ở Asiad 2018 với 4 Huy chương vàng, 16 Huy chương bạc, 18 Huy chương đông; Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam vô địch Đông Nam Á; Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam giành ngôi Á quân giải U23 châu Á. Năm 2019, thể thao Việt Nam đặt nhiệm vụ trọng tâm lọt vào top đầu Sea Games 2019 tại Philippines.                                                                                                                          

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác