Chuyện về người Bí thư xã làm cầu nối giữa Đảng và Dân

(VOV5) - Thu nhập của người dân Đồng Tháp Mười tăng cao từ khi tham gia vào chuỗi liên kết và diện tích liên kết ngày càng mở rộng. 

Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, giúp người dân thay đổi tư duy từ “sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp”, tăng thu nhập, nâng cao đời sống của nông dân. Ở huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp có một người đứng đầu cấp ủy cơ sở luôn trăn trở với công tác vận động nông dân thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tham gia vào chuỗi liên kết để nâng cao thu nhập và hơn hết là khẳng định giá trị nông sản Việt trên thị trường thế giới.

Chuyện về người Bí thư xã làm cầu nối giữa Đảng và Dân - ảnh 1Bí thư Đảng ủy xã Tân Kiều Đồng Minh Hoàng đã làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân.
Nghe âm thanh tại đây:
Khi chúng tôi đến cánh đồng Ấp 2 xã Mỹ Hòa, có thể nói đây là một trong những cánh đồng người dân tham gia liên kết đầu tiên trong huyện Tháp Mười. Ông Lê Minh Đời là người đầu tiên tham gia liên kết sản xuất giống kể, năm 2011, ông Đồng Minh Hoàng vừa nhận nhiệm vụ Bí thư xã Mỹ Hòa đã xuống từng nhà người dân để vận động tham gia liên kết sản xuất giống. Khi bắt đầu làm liên kết, Bí thư xã Đồng Minh Hoàng thường xuyên thăm hỏi từng hộ dân, nếu có điều kiện sẽ ra thăm đồng cùng nông dân để động viên.

Từ những hộ đầu tiên tham gia liên kết có hiệu quả, diện tích ngày càng được nhân rộng, nhờ vậy người dân Mỹ Hòa phát triển kinh tế như hiện nay. Ông Lê Minh Đời chia sẻ: “Anh Đồng Minh Hoàng tâm huyết, đi từng hộ, gõ từng nhà để mình vận động liên kết, bà con nông dân người ta cũng chưa hiểu thì anh ấy mới vạch ra. Mình làm ăn liên kết có đầu ra ổn định, khấm khá hơn, rồi nói miết bà con nông dân người ta nhận thức được thì mới ra từ cánh đồng liên kết”.

Chuyện về người Bí thư xã làm cầu nối giữa Đảng và Dân - ảnh 2Ông Đồng Minh Hoàng thường xuyên xuống cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Ông Đồng Minh Hoàng chia sẻ, để người dân hiểu và tích cực tham gia thì cần phải có sự tâm quyết của từng cán bộ và sự đồng hành trong suốt quá trình sản xuất, để tạo sự tin tưởng, sự yên tâm cho nông dân: “Không quan tâm, không gần dân, sát dân, không hiểu dân thì chúng ta không thể nào làm được. Do đó, nếu chúng ta làm không được đời sống nhân dân khổ hơn. Đến thường xuyên vận động, nay không được ngày mai mình đến vận động nữa, từng bước, từng bước nếu người ta thấy được người ta không làm người ta thấy ruộng kế bên thấy được hiệu quả kinh tế người ta tự động sẽ vô”.

Thu nhập của người dân tăng cao từ khi tham gia vào chuỗi liên kết và diện tích liên kết ngày càng mở rộng. Trong 2 nhiệm kỳ đảm trách nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Hòa, đến năm 2019 diện tích liên kết của người dân đã tăng lên hơn 6.500ha và là xã có diện tích lúa liên kết cao nhất huyện Tháp Mười. Điều đáng phấn khởi hơn là tất cả những diện tích này đều liên kết bền vững và kinh tế những hộ này đều ở mức khá.

Được vận động tham gia chuỗi liên kết, ông Ngô Thanh Bình, người dân xã Tân Kiều cho biết, năm đầu tiên tham gia chuỗi liên kết đã mang lại những tín hiệu tích cực, giúp người dân đem lại thu nhập ổn định: “Chỗ nào có liên kết tất cả mọi mô hình, triển khai gì xuống dân, sâu sát với dân, chính vì lẽ đó hiện nay vào liên kết rất nhiều. Đối với người dân chính lòng tin của người dân đối với Đảng, với đồng chí thì những mô hình mới người dân sẽ tham gia nhiều hơn chính sách của Đảng, Nhà nước vận động thì bà con tiếp tục tham gia”.

Chuyện về người Bí thư xã làm cầu nối giữa Đảng và Dân - ảnh 3Thu nhập của người dân ổn định khi tham gia vào chuỗi liên kết.

Chính sự sâu sát với dân, vì dân phục vụ, năm 2019, ông Đồng Minh Hoàng được giao nhiệm vụ làm Bí thư Đảng ủy xã Tân Kiều. Để tăng diện tích liên kết, bản thân ông Đồng Minh Hoàng tiếp tục xuống cơ sở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân để có giải pháp tháo gỡ và mời thêm các đơn vị, Công ty liên kết đến để người dân có nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu thực tiễn tại địa phương. Nhờ đó mà diện tích ban đầu liên kết của xã từ 35ha năm 2019, đến năm 2022, diện tích liên kết của xã Tân Kiều gần 590 ha.

Chia sẻ về cách làm của Bí thư xã Tân Kiều trong quá trình vận động người dân tham gia vào chuỗi liên kết, ông Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp cho rằng, Bí thư Đảng ủy xã Tân Kiều đã phát huy được vai trò người đứng đầu ngay từ khi nhận nhiệm vụ ở xã Mỹ Hòa và bây giờ là Tân Kiều, đã xây dựng được nhiều mô hình liên kết trong sản xuất, tỷ lệ liên kết theo chuỗi giá trị của ngành hàng lúa, ngành hàng sen được nâng lên, đây là điểm sáng cần nhân rộng trong thời gian tới, đặc biệt là người đứng đầu ở cấp ủy cơ sở có những cách làm, vận dụng và áp dụng linh hoạt: “Ông Đồng Minh Hoàng tích cực vận động nhân dân xây dựng được nhiều mô hình liên kết trong sản xuất, tiêu thụ lúa. Bây giờ về xã Tân Kiều phát động có liên kết cũng rất là tốt. Tôi thấy bà con trồng cây gì cũng tích cực, chủ động liên kết, kết nối để tiêu thụ cho bà con. Đây là một điểm cần được nhân rộng để mà các cấp uỷ khác, đặc biệt người đứng đầu để chúng ta có thể vận dụng, áp dụng”.       

Đến xã Mỹ Hòa hay Tân Kiều, khi chúng tôi hỏi về người Bí thư xã Đồng Minh Hoàng, người dân hai xã đều nhắc đến người lãnh đạo cấp ủy cơ sở với sự gần gũi, thân thiện và cũng nhớ đến sự quyết tâm của ông trong vận động nông dân tham gia liên kết, thay đổi tư duy sản xuất, giúp người dân phát triển kinh tế ổn định. Bí thư Đảng ủy xã Tân Kiều Đồng Minh Hoàng đã làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, càng tạo lòng tin của người dân vào những Chính sách, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác