Công tác phòng, chống ma túy phải kiên quyết, đồng bộ

(VOV5) - Công tác phòng, chống ma túy phải kiên quyết cả hai phía cung và cầu, cùng với đó là công tác cai nghiện cho các đối tượng phải được thực hiện nghiêm.

Sáng 22/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Uỷ ban quốc gia Phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy và mại dâm, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật Phòng, chống ma túy 2021.

Công tác phòng, chống ma túy phải kiên quyết, đồng bộ - ảnh 1Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: VGP/Đình Nam

Tại hội nghị, đại diện các Bộ: Công an, Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội trình bày nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống ma tuý 2021 và một số Nghị định liên quan, trong đó chỉ rõ Luật Phòng, chống ma túy 2021 ban hành ngày 30/03/2021 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 có nội dung "ưu tiên nguồn lực phòng, chống ma túy cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, khu vực biên giới và địa bàn phức tạp về ma túy", có thêm các quy định mới về quản lý người nghiện ma túy. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ công tác phòng, chống tội phạm ma túy phải triển khai rất quyết liệt bởi đây “không chỉ là nguồn gốc mà còn là tội phạm của các loại tội phạm”. Điều này đòi hỏi công tác phòng, chống ma túy phải kiên quyết cả hai phía cung và cầu, cùng với đó là công tác cai nghiện cho các đối tượng phải được thực hiện nghiêm, nhưng đồng thời cũng phải bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của công dân: “Công tác này không chỉ của riêng lực lượng công an, biên phòng, y tế, lao động thương binh xã hội mà ngày càng rõ của lực lượng tòa án, cơ quan khối tư pháp, đặc biệt các tổ chức đoàn thể trong vận động phòng chống, các biện pháo ứng xử, nhưng phải nghiêm với người nghiện. Gần đây các lực lượng chính quy tăng cường về xã vai trò càng rõ hơn ở cơ sở. Tới đây, cần phát huy mạnh mẽ vai trò đầu mối nòng cốt của lực lượng này ngay từ cơ sở, dưới chỉ đạo chung của cấp ủy, chính quyền địa phương”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác