Đà Nẵng cần làm tốt hơn nữa truy xuất nguồn gốc thủy sản

(VOV5) - Thời gian qua, Thành phố Đà Nẵng đã tăng cường giám sát, đôn đốc thực hiện, tổ chức kiểm tra thực tế, bố trí nguồn lực trong chống khai thác IUU. 

Chiều qua (19/6), đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến dẫn đầu, có buổi kiểm tra thực tế tại Cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) và kiểm tra tình hình thực hiện chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng cần làm tốt hơn nữa truy xuất nguồn gốc thủy sản  - ảnh 1Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến (thứ 3 từ trái sang) kiểm tra tại Cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến yêu cầu thành phố Đà Nẵng rà soát lại về nhân sự, thiết bị, điều kiện, bổ sung những thiếu sót để làm tốt hơn nữa công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản trong thời gian tới; nhấn mạnh đây là thời điểm vàng để gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC), Đà Nẵng cũng như các địa phương ven biển miền Trung cần tập trung cao độ, phối hợp kiểm tra quyết liệt để chống khai thác IUU.

Thời gian qua, Thành phố Đà Nẵng đã tăng cường giám sát, đôn đốc thực hiện, tổ chức kiểm tra thực tế, bố trí nguồn lực trong chống khai thác IUU. Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cũng tăng cường theo dõi giám sát chặt chẽ các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản; đảm bảo 100% tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến phải có đầy đủ giấy tờ theo quy định, có lắp đặt thiết bị VMS hoạt động bình thường. Tất cả 100% tàu cá thành phố Đà Nẵng đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản và đã cập nhật đầy đủ dữ liệu các tàu cá đã đăng ký vào Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác