Đà Nẵng đón 1.250 du khách quốc tế đầu tiên đến bằng đường biển trong dịp đầu năm Canh Tý 2020

(VOV5) - Cùng với lễ đón và quà tặng, các du khách còn được thưởng thức các màn múa lân, biểu diễn trống hội.

Đà Nẵng đón 1.250 du khách quốc tế đầu tiên đến bằng đường biển trong dịp đầu năm Canh Tý 2020 - ảnh 1

Siêu tàu du lịch biển hạng sang Westerdam cập cảng Tiên Sa, đưa 1.250 du khách xông đất Đà Nẵng - Ảnh: Báo Đà Nẵng

Ngày 26/1, (tức Mùng 2 Tết Canh Tý 2020), tại cảng Tiên Sa, Sở Du lịch Đà Nẵng phối hợp với Chi nhánh Công ty Destination Asia - Đà Nẵng tổ chức đón tàu Westerdam chở 1.250 du khách quốc tế đến “xông đất” thành phố Đà Nẵng bằng đường biển. Đây là chuyến tàu biển du lịch quốc tế đầu tiên đến Đà Nẵng trong dịp Xuân Canh tý 2020.

Tại lễ đón, lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng tặng hoa, quà, chúc mừng các du khách quốc tế đến thành phố biển Đà Nẵng trong dịp Tết Cổ truyền của Việt Nam. Các du khách còn được thưởng thức các màn múa lân, biểu diễn trống hội.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Nguyễn Xuân Bình cho biết: việc tổ chức đón các du khách quốc tế đầu tiên đến Đà Nẵng trong ngày đầu năm mới nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp, quảng bá hình ảnh Đà Nẵng thân thiện, mến khách với bạn bè quốc tế. Trong năm 2020, ngành du lịch thành phố sẽ tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá, đa dạng hóa thị trường, phối hợp tốt với các hãng tàu biển và doanh nghiệp du lịch để quảng bá Điểm đến thành phố Đà Nẵng góp phần thúc đẩy du lịch thành phố phát triển.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác