Đà Nẵng: Trao giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng” tri ân y, bác sỹ

(VOV5) -39 bác sĩ, nhân viên y tế được vinh danh, họ là những người trực tiếp tham gia khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập.

Kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2023), chiều qua,  thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt, vinh danh y, bác sĩ và trao giải “Tỏa sáng Blouse trắng” tặng 39 thầy thuốc tiêu biểu trong 2 năm 2021, 2022.

Đà Nẵng: Trao giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng” tri ân y, bác sỹ - ảnh 1Ông Nguyễn Văn Quảng Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (đứng giữa) tặng cờ thi đua của Chính phủ cho Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng. Ảnh: VOV

Tại buổi lễ, 39 bác sĩ, nhân viên y tế được vinh danh, họ là những người trực tiếp tham gia khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập. Bác sĩ Phạm Thành Dũng, Khoa phẫu thuật gây mê hồi sức, Bệnh viện Đà Nẵng, nhận danh hiệu “Tỏa sáng Blue trắng năm 2022”, chia sẻ:  Đây là một ngày rất đặc biệt: được lãnh đạo Bệnh viện, các khoa phòng, lãnh đạo thành phố ghi nhận công lao, những đóng góp của mình. Không biết nói gì hơn là cảm ơn Ban Giám đốc, lãnh đạo khoa phòng đã tin tưởng, động viên tôi trong thời gian vừa qua. Bản thân tôi luôn ý thức cố gắng trong công việc cũng như động viên các bác sĩ trong khoa cùng hoàn thành mục tiêu chung phục vụ sức khỏe cho bệnh nhân.

Đà Nẵng: Trao giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng” tri ân y, bác sỹ - ảnh 2

Trao giải "Tỏa sáng Blouse trắng" tặng bác sĩ Phạm Thành Dũng. Ảnh: VOV

Hiện nay, các chỉ tiêu thiên niên kỷ về y tế của thành phố Đà Nẵng đạt và vượt mức cao so với toàn quốc. Trên 90% dân số của thành phố được quản lý sức khỏe; tuổi thọ trung bình đạt 76,2 tuổi; duy trì cân bằng tỷ số giới tính khi sinh; tỷ suất tử vong trẻ em cũng như tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm ở mức thấp nhất trong cả nước... Chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở điều trị của thành phố ngày được nâng cao theo hướng đa khoa rộng, chuyên khoa sâu và hội nhập khu vực.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác