Đại hội Đại biểu toàn quốc Hiệp hội Paralympic Việt Nam nhiệm kỳ 5

(VOV5) - Trong thời gian qua, thể thao người khuyết tật Việt Nam đã có bước phát triển toàn diện cả về phong trào lẫn đỉnh cao. 
Đại hội Đại biểu toàn quốc Hiệp hội Paralympic Việt Nam nhiệm kỳ 5 - ảnh 1Đại hội Đại biểu toàn quốc Hiệp hội Paralympic Việt Nam nhiệm kỳ 5. - Ảnh: Quý Lượng/baovanhoa.vn

Ngày 25/5, tại Hà Nội, Hiệp hội Paralympic Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ 5 (2019 – 2023). Trúng cử với số phiếu tuyệt đối, Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Huỳnh Vĩnh Ái được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Paralympic Việt Nam.

Trong thời gian qua, thể thao người khuyết tật Việt Nam đã có bước phát triển toàn diện cả về phong trào lẫn đỉnh cao. Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố, số người khuyết tật tập luyện TDTT thường xuyên là trên 6.000 người/năm. Giải thể thao người khuyết tật trong nước ngày càng thu hút đông đảo các loại hình tổ chức hội, câu lạc bộ tham gia, mỗi năm thu hút trên 1.200 VĐV, HLV của 33-39 tỉnh, thành phố. Tại các đấu trường quốc tế, thể thao người khuyết tật Việt Nam luôn nằm trong tốp 3-4 khu vực ĐNÁ, tốp 10-12 trên tổng số 45 quốc gia và vùng lãnh thổ của châu Á.

Về phương hướng nhiệm kỳ 2019 – 2023, ông Vũ Thế Phiệt,  Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Paralympic Việt Nam, cho biết: "Nhiệm kỳ 2019-2023, chúng ta sẽ tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á tại Manila, Philippines đạt hiệu quả cao; phấn đấu có từ 8 đến 12 VĐV chính thức tham dự Paralympic 2020 tại Tokyo; chuẩn bị tốt cho việc đăng cai Para Games năm 2021 tại Việt Nam; phát triển các môn thể thao mới để sẵn sàng hòa nhập với quốc tế".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác