Đại lễ Vesak 2019: Đại lễ hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới

(VOV5) -Theo ý nghĩa dân gian của Việt Nam, hoa đăng được thắp sáng nhằm mục đích tôn vinh những giá trị tinh thần, giá trị tâm linh và văn hóa của người Việt . 

Trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019, tối 13/5, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, tỉnh Hà Nam, diễn ra Đại lễ hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới.   

Đại lễ Vesak 2019: Đại lễ hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới - ảnh 1

Theo ý nghĩa dân gian của Việt Nam, hoa đăng được thắp sáng nhằm mục đích tôn vinh những giá trị tinh thần, giá trị tâm linh và văn hóa của người Việt Nam. Vào những ngày lễ lớn như dịp lễ hội lớn của Phật Giáo, việc thả hoa đăng nhằm cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình.

Đại lễ Vesak 2019: Đại lễ hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới - ảnh 2

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, nhấn mạnh: Hiện nay, không ít nơi trên hành tinh nguy cơ chiến tranh, xung đột, khủng hoảng, bất ổn, thảm họa thiên nhiên vẫn tiếp tục hiện hữu. Hàng triệu người vẫn chưa được sống trong hòa bình, chưa có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Vì vậy, từ sự tôn kính và niềm tin của Phật tử đối với Đức Phật, với sự khát khao yên bình và hạnh phúc, hãy cùng chung tay xây dựng thế giới hòa bình; ngăn chặn, giảm thiểu xung đột, bất bình đẳng, đẩy lùi đói nghèo, khổ đau, đưa tất cả mọi người đến cuộc sống an vui, hạnh phúc.       

Đại lễ Vesak 2019: Đại lễ hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới - ảnh 3Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu 

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh: "Trong bầu trời của vùng đất thiêng Tam Chúc, Việt Nam, tình thương, tình hữu nghị đang được thắp sáng cùng muôn trái tim yêu kính Phật Giáo, khao khát hòa bình trên khắp 5 châu, cùng hướng về Lễ hội hoa đăng cầu cho “Quốc thái, dân an”, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc... của Đại lễ Vesak 2019. Tôi cũng mong muốn Phật tử và người dân Việt Nam tiếp tục phát huy những tinh hoa của Đạo Phật, làm giàu kho văn hóa truyền thống của Việt Nam; thực hiện tốt chính sách luật pháp của Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo, và đóng góp vào việc xây dựng đất nước Việt Nam tươi đẹp, hòa bình, phát triển và bền vững". 

Đại lễ Vesak 2019: Đại lễ hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới - ảnh 4

Sau lễ khai mạc, các chư tôn đức, chư vị Tăng thống, Tăng vương, lãnh đạo cao cấp của Giáo hội, tổ chức Phật giáo của các quốc gia, vùng lãnh thổtrên thế giới và Việt Nam; cùng các tăng ni, phật tử trong và ngoài nước đã cùng nhau thắp nến, thả những bông hoa đăng xuống mặt hồ Tam Chúc. Mỗi ngọn đèn hoa đăng được đốt lên, mỗi người cầu nguyện vào đó một tâm niệm thiện lành, một tâm niệm an lạc cho mình và cho mọi người, cùng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân loại hạnh phúc và nhân dân an lạc.

Đại lễ Vesak 2019: Đại lễ hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới - ảnh 5
Đại lễ Vesak 2019: Đại lễ hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới - ảnh 6
Đại lễ Vesak 2019: Đại lễ hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới - ảnh 7Mặt hồ Tam Chúc là nơi người dân thả hoa đăng. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác